Đồng Nai: Bắt các đối tượng trong 2 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản

Lực lượng Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi 'Cố ý làm hư hỏng tài sản' xảy ra tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng gây án tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Các đối tượng gây án tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 8/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" xảy ra tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng gồm Phan Thế Anh (sinh năm 2005, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An); Lê Trương Đức Anh (sinh năm 2008, trú tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thiên Phú (sinh năm 2009, trú tại tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai); Trần Phạm Duy Sang (sinh năm 2006), Hán Văn Vinh (sinh năm 2006) và Phan Đinh Việt (sinh năm 2009), cùng trú tại tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với Lê Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 2008, trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), lúc 2 giờ 50 phút ngày 7/5, Phan Thế Anh đã rủ các đối tượng gồm Lê Trương Đức Anh, Nguyễn Thiên Phú, Trần Phạm Duy Sang, Hán Văn Vinh và Phan Đinh Việt mang theo 4 chai bom xăng và 1 dao phay cùng đi đến nhà của Long để giải quyết mâu thuẫn.

Khi các đối tượng đến nơi, do nghĩ xe ôtô tải biển kiểm soát 60C-619.04 của anh Trần Quốc Khánh (sinh năm 1977, trú tại tại ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) - nhà đối diện nhà Long - đang đậu trước nhà là của gia đình Long nên đã dùng bom xăng, dao phay đập phá làm hư hỏng phần đầu và gây cháy nhỏ phía thùng xe.

Nghe tiếng động, anh Khánh mở cửa nhà ra xem thì các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an huyện Trảng Bom khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét các đối tượng.

Đến 14 giờ ngày 8/5, sau 32 giờ gây án, Công an huyện Trảng Bom đã bắt giữ 6 đối tượng: Phan Thế Anh, Nguyễn Thiên Phú, Trần Phạm Duy Sang, Hán Văn Vinh, Lê Trương Đức Anh và Phan Đinh Việt.

Hiện Công an huyện Trảng Bom đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Cũng trong ngày 8/5, Công an huyện Long thành, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Mắc Kel (sinh năm 1997, trú tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) và Châu Thái Sang (sinh năm 2000, trú tại tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 7/5, tại quán càphê "T. V." thuộc khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành do anh Đ.B.K làm chủ; một nhóm thanh niên khoảng 6-7 đối tượng mang theo nhiều hung khí như tuýp sắt, gậy đánh golf xông vào quán la hét, đập phá nhiều tài sản, sau đó bỏ đi.

Quán bị hư hỏng, thiệt hại 1 máy pha càphê và một số trang thiết bị như tivi, bàn, ghế…

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét bắt giữ được 2 đối tượng trong nhóm hủy hoại tài sản gồm Lê Mắc Kel và Châu Thái Sang.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an huyện Long Thành đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dong-nai-bat-cac-doi-tuong-trong-2-vu-co-y-lam-hu-hong-tai-san/861401.vnp