Đồng Nai: Bắt giữ 59 đối tượng trong hai băng nhóm hỗn chiến, tranh giành đất

Tại khu đất trống thuộc khu phố 4, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, hàng chục đối tượng xăm trổ thuộc hai băng nhóm chuẩn bị lao vào hỗn chiến để tranh giành đất thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai siết chặt vòng vây, bắt giữ 59 đối tượng.

Ngày 29/9, lượng Công an tỉnh Đồng Nai bao vây, bắt giữ hàng chục đối tượng xăm trổ thuộc hai băng nhóm chuẩn bị sẵn tuýp sắt, vũ khí để lao vào hỗn chiến tranh giành đất tại khu đất trống thuộc khu phố 4, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa.

59 đối tượng bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an TP Biên Hòa.

59 đối tượng bị bắt giữ đưa về trụ sở Công an TP Biên Hòa.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sự việc bắt nguồn từ nguyên nhân tranh giành đất giữa vợ chồng bà Mai Thị Hồng (sinh năm 1979), ông Nguyễn Thành Hưng (sinh năm 1975) với bà Nguyễn Thị Soi (sinh 1955, ngụ Phường Thống Nhất).

Trước đó, vào giữa tháng 9/2020, một đối tượng tên Đen dẫn hơn 10 người đến tự xưng là giữ đất cho bà Nguyễn Thị Soi, yêu cầu bà Hồng không được cất nhà, trồng cây trên đất. Đồng thời, các đối tượng phân công người ở luôn trong 3 phòng trọ để thay phiên canh giữ đất. Nhiều lần bà Hồng yêu cầu các đối tượng rời khỏi khu đất, nhưng các đối tượng không những không đi mà còn đe dọa, chém lại vợ chồng bà Hằng.

Để giành lại đất, ngày 29/9, bà Hồng thuê Lâm Thanh Sang (sinh năm 1998, quê Sóc Trăng) và một số đối tượng đến để trồng cây, giữ đất. Thực chất là để chống lại băng nhóm của Đen. Đến trưa cùng ngày, Sang huy động gần 40 đối tượng từ Phường Tam Phước, TP Biên Hòa mang theo hung khí đến uy hiếp nhóm Đen, đồng thời phá dỡ 3 căn phòng trọ. Phản ứng lại, nhóm của Đen đã huy động thêm hàng chục đối tượng có số má tại TP Biên Hòa, mang theo hung khí đến hỗn chiến giành lại đất.

Hung khí tự chế.

Khi hai băng nhóm chuẩn bị tiến vào khu đất hỗn chiến thì bị lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai siết chặt vòng vây, bắt giữ 59 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan như hung khí, tuýp sắt, búa tạ, máy hàn...

Máy hàn dùng chế tạo hung khí.

Hiện các đối tượng được đưa về trụ sở Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Công Trọng - Đức Nghĩa

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dong-nai-bat-giu-59-doi-tuong-trong-hai-bang-nhom-hon-chien-tranh-gianh-dat-d136576.html