Đồng Nai: Bắt nhóm săn voi và mua bán, tàng trữ chất nổ

(CL)- Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Cao Văn Minh, ngụ xã Phú Lợi; Phan Ngọc Hoàng, ngụ xã Gia Canh, cùng huyện Định Quán (Đồng Nai); Nguyễn Minh Đức, ngụ xã Đạ Pal và Đỗ Tuấn Vũ, ngụ xã Triệu Hải, cùng huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) để điều tra về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Liên quan vụ việc, Công an Đồng Nai cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng liên quan trong vụ án là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1976, ngụ TP. Hồ Chí Minh) về hành vi mua bán, tàng trữ chất nổ trái phép.

Trưa 13/10, Công an Đồng Nai đã kiểm tra hành chính đối tượng Cao Văn Minh và Nguyễn Minh Đức khi cả hai đang điều khiển xe máy vào rừng thuộc Công ty Lâm nghiệp La Ngà thì phát hiện, thu giữ của hai đối tượng 1 súng AR15, 1 băng đạn, 40 viên đạn và 1 ống giảm thanh. Sau đó, Công an Đồng Nai đã bắt giữ thêm đồng bọn của hai đối tượng trên là Đỗ Tuấn Vũ.

Đức, Minh và Vũ khai nhận: Ba người trang bị vũ khí trên cùng nhau vào Phân trường 3 Công ty Lâm nghiệp La Ngà để săn voi và các loại thú rừng khác. Tuy nhiên, khi vừa xâm nhập vào rừng thì đã bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ. Ngay sau đó, công an phối hợp cơ quan quân sự tiến hành khám xét nơi cư trú của các đối tượng và thu giữ thêm nhiều súng tự chế, súng hơi, đạn súng hơi, đạn hoa cải, đạn Calíp, đạn bi... Đặc biệt, có 16 viên đạn AR 15 và 44 viên đạn AK.

Từ lời khai này, CQĐT xác định Nguyễn Thị Ngọc chính là đối tượng bán các loại vụ khí trên cho nhóm “ lâm tặc” này. Khám xét nơi ở của Ngọc, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 2 súng hơi nhập khẩu, hàng ngàn hạt nổ, thuốc nổ, hàng ngàn viên đạn thể thao và các loại phụ kiện súng…

Vụ án đang được CQĐT mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ con voi rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (Đồng Nai) đã bị giết chết lấy ngà, được phát hiện vào ngày 23/11/2011.

Cao Thành Danh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/Item/VN/Thoisu/2013/10/4E4E80AF13183F6C/