Đồng Nai: Bắt nhóm thiếu niên dùng bom xăng để giải quyết mâu thuẫn

Ngày 9/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã bắt giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo đó các đối tượng bị bắt giữ đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên gồm: Phan Thế Anh (18 tuổi) quê tỉnh Nghệ An; Lê Trương Đức Anh (15 tuổi) ngụ TP Biên Hòa; Nguyễn Thiên Phú (14 tuổi); Trần Phạm Duy Sang (17 tuổi); Hán Văn Vinh (17 tuổi); Phan Đinh Việt (14 tuổi) cùng ngụ huyện Trảng Bom.

Các đối tượng bị bắt giữ đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Phan Thế Anh có mâu thuẫn từ trước với Lê Nguyễn Hoàng Long (15 tuổi) ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Rạng sáng ngày 7/5, Phan Thế Anh đã rủ thêm các đối tượng gồm: Phú, Sang, Vinh, Việt, Đức Anh mang theo một số chai “bom xăng” đến nhà Long để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến trước nhà Long, nhóm này thấy có chiếc xe tải đậu phía đối diện nên tưởng là xe của gia đình Long vì vậy đã dùng bom xăng và dao làm hư hỏng phần đầu xe và gây cháy thùng xe.

Phát hiện sự việc, ông Trần Quốc Khánh (45 tuổi) là chủ nhân chiếc xe đã tri hô truy bắt thì các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận tin báo của ông Trần Quốc Khánh, Công an huyện Trảng Bom đã cử lực lượng triển khai truy xét. Đến ngày 9/5, toàn bộ 6 đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra ra một số vụ giải quyết mâu thuẫn liên quan đến các đối tượng thanh thiếu niên. Trước đó, ngày 8/5, tại trạm dừng chân Bò sữa 2, ở Quốc lộ 51, huyện Long Thành cũng xảy ra vụ việc nhóm thanh niên 4 người dùng dao, mã tấu truy sát anh Nguyễn Hoàng Linh (26 tuổi) quê Cà Mau khiến anh này bị thương nặng, anh Nguyễn Tiến Đạt (28 tuổi) quê ở tỉnh Đắk Lắk bị đứt gần lìa cánh tay trái do bị chém.

Công an huyện Long Thành đang triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng, cùng với đó kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án này nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Mạnh Thìn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dong-nai-bat-nhom-thieu-nien-dung-bom-xang-de-giai-quyet-mau-thuan-5717338.html