Đồng Nai: Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngay trong thùng rác nhà vệ sinh công ty

Trong khi đi vệ sinh, một số công nhân phát hiện túi nilon màu đen để giữa nền nhà. Khi mở ra thì bất ngờ phát hiện một bé trai sơ sinh đã ngưng thở, trên cổ có quấn vải khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tối 11/3, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đang xác minh, điều tra vụ một thi thể bé trai sơ sinh bị bỏ vào túi nilon để trong nhà vệ sinh Công ty H.S. (khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ, ngày 11/3, tại Công ty TNHH H.S. (KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom), một số công nhân đi vệ sinh thì phát hiện có một bọc rác màu đen có dính nhiều máu được bỏ vào thùng rác.

Bé sơ sinh bị bỏ trong túi nilon trong nhà vệ sinh.

Sau đó, các công nhân đã mở bọc đen ra xem thì bàng hoàng phát hiện một thai nhi đã tử vong, quanh cổ cháu bé có quấn dây vải. Sự việc sau đó được báo cho lực lượng công an.

Lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom cho biết ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra.

Theo các công nhân, đây là nhà vệ sinh bên trong công ty nên người ngoài không thể vào được. Một số nhân chứng cho biết, có khả năng em bé là con của một nữ công nhân làm trong công ty, tuy nhiên chưa rõ vì lý do gì mà em bé bị bỏ lại trong thùng rác nhà vệ sinh. Được biết, thai nhi nặng khoảng 3,2kg.

Nhìn những hình ảnh của em bé đáng thương trong túi nilon, cộng đồng mạng đã vô cùng xót xa. "Hổ dữ không ăn thịt con. Nhiều người chỉ mong có một đứa con không được mà nỡ lòng nào…", một bạn đọc chia sẻ.

"Mong cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra người đã bỏ em vào túi nylon và xử lý nghiêm. Thương em quá!", Bạn Loan Trần viết.

Đăng Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dong-nai-be-so-sinh-bi-bo-roi-ngay-trong-thung-rac-nha-ve-sinh-cong-ty-67210.html