Đồng Nai: Cắt trộm sắt cầu Ghềnh cũ đem bán phế liệu

CLY - Ngày 04/05, Công an TP Biên Hòa khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp sắt cầu Ghềnh cũ đem bán phế liệu.

Cụ thể, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ các đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu (38 tuổi), Cao Văn Viên (48 tuổi), Nguyễn Văn Ngọc (22 tuổi), Ao Thành Đạt (25 tuổi) là những đối tượng đã thực hiện vụ trộm cắp sắt cầu Ghềnh cũ.

Khu vực để phần cầu Ghềnh cũ bị sập ven sông Đồng Nai

Khu vực để phần cầu Ghềnh cũ bị sập ven sông Đồng Nai

Theo lời khai của các đối tượng, nhóm này được một người đàn ông tên Thế Anh rủ đi trộm cắp sắt tại cầu Ghềnh. Để thực hiện vụ trộm các đối tượng đã mang đồ nghề đến cắt các nhịp cầu Ghềnh thành các đoạn sắt ngắn rồi đưa lên ghe mang bán phế liệu lấy tiền chia nhau.

Được biết, cầu Ghềnh cũ bị sà lan đâm vào năm 2016, được lưu giữ tại ven sông Đồng Nai. Đến tháng 11/2022 cơ quan chức năng kiểm tra vật chứng phát hiện 4 nhịp cầu bị cắt rời, nhiều thanh sắt tổng trọng lượng khoảng 18 tấn và một sà lan mang số hiệu SG-3745 bị lấy trộm. Tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/dong-nai-cat-trom-sat-cau-ghenh-cu-dem-ban-phe-lieu-377300.html