Đồng Nai có 28/622 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được xếp hạng

(ĐN) - Theo Sở VH-TTDL, trên địa bàn tỉnh hiện có 622 cơ sở tín ngưỡng như: miếu, đình, đền, điện, nhà thờ họ thuộc các loại hình tín ngưỡng thờ mẫu, thờ thành hoàng, thờ tổ tiên. Một số cơ sở tín ngưỡng kết hợp thờ Phật và các vị thần, vua, các vị anh hùng, danh nhân…

Di tích đình Phước Lư, TP.Biên Hòa được xếp hạng năm 2020

Di tích đình Phước Lư, TP.Biên Hòa được xếp hạng năm 2020

Đa số các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh được xây dựng trước năm 2000. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 28/622 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được Nhà nước xếp hạng (trong đó có 6 di tích là cơ sở Phật giáo; 22 di tích là cơ sở tín ngưỡng); 14 đình, 6 đền và 2 miếu. Trong lộ trình xếp hạng giai đoạn 2011-2020, có 23 cơ sở tín ngưỡng (gồm 19 đình, 1 đền và 3 miếu).

Cơ sở vật chất nơi thờ cúng và các công trình của các cơ sở tín ngưỡng được xây dựng từ lâu, hiện một số nơi đã xuống cấp, hư hỏng, chưa có điều kiện sửa chữa. Nhiều cơ sở do cá nhân đứng tên quản lý, chưa được Nhà nước công nhận hợp pháp vì vậy gây khó khăn trong việc xây dựng, sửa chữa và sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng.

Quang Nhật

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202103/dong-nai-co-28622-co-so-tin-nguong-ton-giao-duoc-xep-hang-3046363/