Đồng Nai có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

* Số đại biểu Quốc hội được bầu là 12

(ĐN) - Theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..., tỉnh Đồng Nai có số đơn vị bầu cử là 4 với số đại biểu Quốc hội được bầu là 12.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống tặng hoa cho các vị cựu đại biểu Quốc hội nhân dịp lễ họp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống tặng hoa cho các vị cựu đại biểu Quốc hội nhân dịp lễ họp mặt kỷ niệm 75 năm Quốc hội Việt Nam

Cụ thể, đơn vị số 1 gồm TP.Biên Hòa; đơn vị số 2 gồm các huyện: Vĩnh Cửu, Trảng Bom và Thống Nhất; đơn vị số 3 gồm các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch và Cẩm Mỹ; đơn vị số 4 gồm TP.Long Khánh và các huyện: Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú. Số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử là 3 đại biểu.

Cũng theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184. Trong đó, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định.

Hồ Thảo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202103/dong-nai-co-4-don-vi-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-3046502/