'Đồng Nai có lợi thế nhưng du lịch gần như là số 0'

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai thẳn thắn cho rằng, tỉnh có lịch sử lâu đời, nhiều lợi thế để phát triển văn hóa, du lịch, nhưng hiện nay du lịch của tỉnh gần như là số không.

Sáng nay (29/2), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai giám sát UBND tỉnh về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 12/2023 trên địa bàn Đồng Nai có hơn 880 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 120 đơn vị và hơn 3500 biên chế so với năm 2015. Giai đoạn 2018 – 2023, Đồng Nai cũng cơ cấu lại, giải thể nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

Quang cảnh buối giám sát (Ảnh: Duy Phương)

Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Đồng Nai đề xuất cơ quan Trung ương không cắt giảm tỷ lệ 10% biên chế như nhau giữa các địa phương, các ngành như: Giáo dục, y tế, lao động; sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn định mức số lượng người làm việc tại từng vị trí việc làm để có cơ sở xác định biên chế tại các đơn vị sự nghiệp.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Quản Minh Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng: Dù rất nỗ lực phục vụ nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhưng một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa phát huy hết vai trò, hoạt động yếu kém.

Việc tự chủ về tài chính tại các đơn vị còn hạn chế, hầu hết đơn vị sự nghiệp công lập vẫn dựa hoàn toàn vào ngân sách. Do ngân sách chi cho hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập lớn nên Đồng Nai thiếu kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là giao thông.

Ông Cường đánh giá, tỉnh Đồng Nai có lịch sử lâu đời, nhiều lợi thế để phát triển văn hóa, du lịch, nhưng hiện nay du lịch của tỉnh gần như là số không, trung tâm du lịch của tỉnh không có hoạt động gì nổi bật. Ngành văn hóa và một số đơn vị sự nghiệp công lập chưa hoạt động hiệu quả. Trong đó, TP Biên Hòa chưa có công trình văn hóa xứng tầm.

"Thành phố 1,3 triệu dân nhưng không có lấy một nhà tang lễ, không có nơi tổ chức sự kiện hoành tráng. Muốn đi xem ca nhạc không biết đi xem ở chỗ nào, làm gì có nhà hát đâu" - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nói.

Duy Phương/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dong-nai-co-loi-the-nhung-du-lich-gan-nhu-la-so-0-post1079741.vov