Đồng Nai: Dân bất bình trước việc cưỡng chế tháo dỡ cống thoát nước phục vụ dân sinh

Người dân cho rằng, do chính quyền xã Bình Minh, huyện Trảng Bom không xử lý dứt điểm sai phạm ngay từ đầu, đến khi chủ đầu tư xây dựng xong hạ tầng, cho người dân vào ở mới bắt đầu cưỡng chế là bất hợp lý.

Biết sai nhưng không xử lý từ đầu?

Vừa qua, báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được đơn cầu cứu tập thể của rất nhiều hộ dân ngụ ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom về việc chính quyền xã này tiến hành cưỡng chế hệ thống đường cống thoát nước đi qua khu đất thuộc khu dân cư ấp Tân Bình, làm ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, gây cản trở hoạt động giao thông đi lại, khiến người dân bức xúc.

Theo nhiều người dân, vào ngày 3/8/2018 vừa qua, phía chính quyền địa phương xã Bình Minh đã huy động lực lượng cùng các phương tiện máy móc tới khu đất thuộc địa bàn ấp Tân Bình để tiến hành cưỡng chế hệ thống cống thoát nước mà trước đây chủ đầu tư đã bỏ tiền ra thi công để cải tạo dòng chảy cho con suối cũng như phục vụ nhu cầu đi lại trong khu dân cư được thuận lợi hơn.

Việc cưỡng chế đã làm hệ thống đường giao thông đi lại trong khu dân cư bị gián đoạn, thậm chí tê liệt khi toàn bộ phần đất, có cả đường nằm phía trên cống nước bị đào lên, phá dỡ.

Được biết, trước đây khu đất này do một số cá nhân có đất đứng ra lập dự án, đầu tư hạ tầng để phân lô bán nền. Tuy nhiên, việc xây dựng chưa được chính quyền địa phương chấp thuận và phê duyệt, trong đó có cả việc đặt cống bi tròn đi qua dự án.

Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Đinh Văn Q, chủ đầu tư cho biết, do thấy con suối thường bị tù đọng, gây ô nhiễm môi trường nên khoảng thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017, ông có tiến hành đặt hệ thống cống thoát nước (loại cống bi tròn, đường kính 2m, tổng chiều dài khoảng 200m) dọc dòng suối Đỉa (một nhánh suối cạn chảy qua khu đất của dự án).

“Trước khi đặt cống, tôi có trao đổi, đặt vấn đề với lãnh đạo xã Bình Minh và được ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch xã đồng ý bằng miệng, không có văn bản. Sau đó, tôi tiếp tục làm đơn gửi UBND xã Bình Minh về việc xin cải tạo dòng suối Đỉa nhưng không nhận được phản hồi”, ông Q nói.

Thực tế, sau khi xây dựng xong hạ tầng, rất nhiều người tìm đến dự án để mua và xây nhà trên đó. Đa số những người mua đất tại đây đều là công nhân lao động có thu nhập thấp.

Người dân giải thích: “Sở dĩ chúng tôi tìm đến dự án này để mua đất là vì giá cả hợp lý. Khi chúng tôi tới xem đất thì dự án đã được chủ đầu tư xây xong hạ tầng, hệ thống điện, đường cũng đã được hoàn thiện. Hầu hết những người mua đất ở đây đều là dân nghèo, không có nhà cửa, chủ yếu là dân lao động tại các công ty gần đây. Việc chính quyền xã Bình Minh cho người và phương tiện đến cưỡng chế, chúng tôi hoàn toàn không hề biết dự án có sai phạm. Nếu biết dự án chưa được cấp phép chúng tôi đã không mua”, nhiều người dân nói.

Thông báo của UBND xã Bình Minh

Theo đó, sau khi đặt cống xong, ngày 15/5/2017, UBND xã Bình Minh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Q vì đã có hành vi “Tự ý đặt cống bi tròn dọc dòng suối mà không được cơ quan Nhà nước cho phép”. Đồng thời, UBND xã buộc ông Q trả lại nguyên hiện trạng dòng suối như trước đây.

Tuy nhiên, điều khiến người dân vô cùng bức xúc đó là việc chính quyền thờ ơ với sai phạm ngay từ buổi đầu “khai sinh” dự án. “Biết xây dựng không phép, tại sao lúc thi công chính quyền không ra ngăn cấm luôn đi để cảnh báo người dân. Đến lúc người dân mua đất, xây nhà xong mọi thứ thì mới vào cưỡng chế. Công trình này xây dựng đâu phải ngày một ngày hai mà chính quyền không biết…”, một người dân bức xúc.

Người dân còn cho biết thêm, từ khi lắp đặt hệ thống cống thoát nước đã giúp cho dòng chảy được lưu thông tốt hơn, không còn bị tắc nghẽn và ô nhiễm nữa. Thế nhưng, không hiểu sao chính quyền vẫn buộc phải cưỡng chế công trình này mà không xem xét lợi ích, tính khả thi và lấy ý kiến của đông đảo người dân? Chưa kể việc tháo dỡ này sẽ rất lãng phí và tốn kém nhiều chi phí đi cùng.

Ai chịu trách nhiệm?

Mới đây, ngày 12/10, phía chính quyền xã Bình Minh tiếp tục cho lực lượng cưỡng chế đến khu đất trên để dỡ bỏ phần cống còn lại. Tuy nhiên, việc này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân, do đó việc cưỡng chế không thành.

Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại hiện trường ngày 12/10, rất nhiều người dân đã tập trung tại địa điểm cưỡng chế từ rất sớm, bày tỏ sự bức xúc đối với vụ việc. Đồng thời, phía người dân cũng đề nghị đoàn cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự việc, sau đó phải có có buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo địa phương, khi nào thống nhất xong thì mới tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Anh Nguyễn Cẩm P, một người dân tại địa phương bức xúc: “Tại sao lúc đặt cống, UBND xã không xuống lập biên bản yêu cầu dừng thi công. Do người dân không thấy chính quyền ngăn cản nên chủ đầu tư và người dân nghĩ là đồng ý nên mới đặt”.

Khu đất người dân đặt hệ thống thoát nước đang bị cưỡng chế, khiến người dân bức xúc

Theo anh P, việc đặt cống trên dòng suối là sai quy định pháp luật. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do chính quyền không hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy trình.

Trong khi đó, để xảy ra vi phạm trong vụ việc này theo người dân, trước hết chính là lãnh đạo xã Bình Minh thời điểm đó đã không xử lý triệt để ngay từ đầu. Do đó, người dân đề nghị cần xử lý những lãnh đạo xã trước rồi mới đến người dân.

Để tìm hiểu thêm thông tin, ngày 12/10, phóng viên đã liên hệ đến UBND xã Bình Minh. Tuy nhiên, lãnh đạo xã này chỉ tiếp nhận nội dung và hứa sẽ phản hồi cho báo chí khi có thông tin. Dù vậy, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào từ phía chính quyền xã Bình Minh.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh để người dân và dư luận hoài nghi cũng như bức xúc, đề nghị UBND huyện Trảng Bom sớm có biện pháp hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời nếu có sai phạm, cần xử lý nghiêm trước pháp luật.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Trọng Vũ - Nguyễn Hồng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/dong-nai-dan-bat-binh-truoc-viec-cuong-che-thao-do-cong-thoat-nuoc-phuc-vu-dan-sinh-d2057375.html