Đồng Nai 'dẹp loạn' cây xăng tự phát

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn, những điểm kinh doanh xăng dầu tự phát còn bị e ngại là nơi có thể tiêu thụ những loại xăng giả như loại xăng lấy về từ đường dây của đối tượng Trịnh Sướng mới bị công an triệt phá.

Lực lượng chức năng kiểm tra một “cây xăng cục gạch”

Lực lượng chức năng kiểm tra một “cây xăng cục gạch”

Tại Biên Hòa (Đồng Nai), dọc theo đường Điểu Xiển, khu phố 8, phường Long Bình, dễ dàng bắt gặp cả loạt cây xăng di động mọc lên. Có đoạn đường chỉ 800m đã bắt gặp 5 điểm bán xăng dầu như vậy.

Các cây xăng này đều do người dân tự ý mua các trụ bơm xăng về, sau đó gắn bánh xe bên dưới để tiện bề di chuyển. Điểm chung là đều thiếu các thiết bị PCCC, không rõ nguồn gốc chất lượng nhiên liệu... Nhiều trụ bơm xăng đặt ngay sát lề đường, dưới nắng chang chang, chỉ được phủ sơ sài một vài tấm vải “làm mát” trụ bơm.

Không đồng tình với tình trạng cây xăng di động tự phát mọc lên trong khu dân cư, một người dân nhận xét: “Những cây xăng này thứ nhất chưa biết chất lượng xăng dầu có đảm bảo hay không, lỡ đổ vào hỏng xe thì sao? Hai là cây xăng rất sơ sài, chỉ cần bùng lửa lên là hậu quả khôn lường”.

Tuy nhiên, anh Lê Bá Khanh, công nhân trong khu công nghiệp AMATA, lý giải: “Trên một số trục đường quanh khu công nghiệp này ít cây xăng, nhiều khi công nhân đi làm đều cần đổ xăng. Việc những cây xăng này mọc lên đáp ứng nhu cầu trước mắt, cháy hay nổ thì chưa biết nhưng vẫn hơn là… hết xăng dắt bộ”.

Ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND phường Long Bình, cho biết: “Xử phạt xong, dăm bữa, nửa tháng sau lại thấy mọc lên, chúng tôi xử lý liên tục, thu giữ trụ bơm nhiều lần nhưng không biết họ lấy đâu ra nhiều trụ thế. Thậm chí có một số hộ khi bị xử lý còn đổ đầy xăng ra rồi dọa châm lửa đốt cản trở lực lượng chức năng”.

Theo ông Vương, chỉ trong ba tháng cuối năm 2018, phường đã tuyên truyền, phối hợp lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra tịch thu 14 cây xăng tự phát và ra quyết định xử phạt hành chính các hộ. “Có điều những hộ này không có đăng kí tạm trú, không có hộ khẩu nên khó xử phạt, nên tình trạng cây xăng di động vẫn nhức nhối trên địa bàn”, ông Vương nhấn mạnh.

Tại phường Long Bình, ông Nguyễn Tiến Luật, Chủ tịch UBND phường Hố Nai, cho biết: “Hiện trên địa bàn phường Hố Nai chỉ còn một vài hộ vì lý do mưu sinh mà bất chấp, tự phát kinh doanh xăng dầu trái phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là trong khu vực đông dân cư. Chúng tôi đã phối hợp công an tuyên truyền, vận động, tránh tình trạng tiếp diễn”.

Ngày 10/6 vừa qua, UBND phường Long Bình đã ra quân kiểm tra các trụ bơm xăng dầu tự phát trên 12 khu phố thuộc phường. Trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã thu giữ hai trụ bơm xăng đang hoạt động, chủ kinh doanh không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Tại một số trụ, khi thấy xuất hiện lực lượng chức năng, nhân viên bỏ trốn. Một số trụ khác thì che đậy bịt kín khi biết tin lực lượng đi kiểm tra.

Toàn Trường

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tieu-dung-va-du-luan/dong-nai-dep-loan-cay-xang-tu-phat-456645.html