Đồng Nai: Điều tra nghi án phóng hỏa phòng trọ khiến 7 người cấp cứu

Một người đàn ông 45 tuổi bị tình nghi gây ra vụ phóng hỏa tại dãy trọ với 15 phòng, khiến 7 người nhập viện.

Ngày 3/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy phòng trọ của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, 44 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành khiến 7 người bị bỏng được đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu vụ việc, khoảng 5h30 ngày 2/6, lửa bất ngờ bốc cháy (nghi do bị phóng hỏa) tại phòng trọ số 3 và phòng trọ số 10 ở cùng dãy trọ của nhà bà Lệ.

Phát hiện sự việc, nhiều người cùng xông vào dập lửa và cấp báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành có mặt tại hiện trường để chữa cháy và thực hiện các biện pháp cứu người bị nạn.

Sau hơn 1 giờ thì đám cháy bị dập tắt. Những nạn nhân của vụ cháy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM).

Danh tính các nạn nhân của vụ phóng hỏa được xác định gồm: ông Nguyễn Trí H. (45 tuổi) quê Tp.Cần Thơ hiện đang ở trọ tại phòng số 10.

Nạn nhân vụ cháy ở phòng số 3 gồm: bà T.T.K.T. (33 tuổi) cùng quê Tp.Cần Thơ với ông H.; H.H.S. (15 tuổi) con bà T.; cháu V.N.A. (13 tuổi) V.H.P. (13 tuổi), D.A.T. (15 tuổi), cùng ngụ huyện Long Thành và một người tên K..

Trong đó, ông H. bị nghi là người gây ra vụ hỏa hoạn trên.

Hiện, nguyên nhân vụ phóng hỏa đang được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

Nguyễn Thanh Hải

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nai-dieu-tra-nghi-an-phong-hoa-phong-tro-khien-7-nguoi-cap-cuu-a610960.html