Đồng Nai dồn sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Không chỉ là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới (NTM), Đồng Nai còn là tỉnh tiên phong xây dựng NTM kiểu mẫu. Không chỉ chính quyền địa phương quan tâm, dồn hết tâm lực cho phong trào này, mà người dân nơi đây đều ý thức: Xây dựng NTM, người được thụ hưởng thành quả chính là bản thân người dân sinh sống nơi đây.

Huyện Xuân Lộc cần một nguồn lực lớn để xây dựng NTM kiểu mẫu, người dân đã đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn khang trang, đổi mới. Ảnh: UBNDXL

Biểu dương 55 mô hình, điển hình NTM tiêu biểu

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị biểu dương 55 mô hình, điển hình tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM. Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn dân nhằm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, thiết thực, nhiều mô hình được nhân rộng, điển hình như: MTTQ tham gia vận động xã hội hóa giao thông nông thôn; MTTQ tham gia vận động nhân dân bảo vệ môi trường tại khu dân cư; xây dựng tuyến đường sáng - xanh - xạch - đẹp; mô hình khu dân cư tự quản, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện vươn lên trong học tập; hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, giúp người nghèo có điều kiện sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững; ấp văn hóa tiêu biểu, xuất sắc trong tham gia xây dựng NTM gắn với các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”…

Những mô hình trên đã góp phần vào kết quả chung của toàn tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tính đến nay toàn tỉnh có 132/133 xã đạt chuẩn NTM, 15 xã đạt NTM nâng cao, 8/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; huyện Xuân Lộc được Trung ương chọn là 1 trong 4 đơn vị cấp huyện của toàn quốc thực hiện Ðề án xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018 - 2025. Phong trào xây dựng NTM với sự đóng góp sức lực và của cải của người dân địa phương đã biến những đường đất lầy lội vào mùa mưa thành đường bêtông khang trang, xe tải có thể vào tận vườn thu mua nông sản, giúp nông sản địa phương được nâng cao giá trị và không lo cảnh “được mùa rớt giá” vì thương lái không mua bởi ngại giao thông trắc trở.

Nông dân thực sự là chủ thể xây dựng NTM kiểu mẫu

Ông Lê Khắc Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc - cho biết, địa phương cần một nguồn lực lớn để xây dựng NTM kiểu mẫu. Nhưng huyện không trông chờ, ỷ lại vào nguồn hỗ trợ của Nhà nước mà luôn xác định tiếp tục dựa vào sức dân, thu hút nguồn vốn xã hội hóa trong đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Xuân Dung - Chủ tịch Hội Nông dân TX.Long Khánh - cho biết: Những tuyến đường vào ấp, xóm chủ yếu là do nông dân tự đầu tư. Chỉ tính riêng trong năm 2017, các cấp Hội Nông dân thị xã đã trực tiếp vận động làm được gần 63km đường giao thông, gần 23km kênh mương, 17 công trình sáng - xanh - sạch - đẹp do nông dân tự quản. Theo Hội Nông dân tỉnh, trong 5 năm qua, nông dân đã đóng góp tổng số tiền xây dựng hạ tầng NTM trên 500 tỉ đồng; 104.389 công lao động, hiến 809.333m2 đất. Theo đó, 1.963km đường giao thông nông thôn được làm mới và sửa chữa; kiên cố và nạo vét 605km kênh mương nội đồng; sửa chữa và làm mới 192 công trình điện, 693 cầu cống và 883 phòng học, trạm xá và 96 công trình phúc lợi khác... Nông dân thực sự là chủ thể trong xây dựng NTM.

Theo ông Nguyễn Văn Bảy - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu - nông dân huyện đã hiến gần 92.000m2 đất với số tiền trên 65 tỉ đồng; 7.697 ngày công để xây dựng và sửa chữa các tuyến đường giao thông. Nông dân cũng ngày càng quan tâm đến vấn đề môi trường, đã đóng góp 140 triệu đồng để đặt 175 ống cống chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên toàn huyện; cuộc thi “Sáng, xanh, sạch, đẹp” do huyện phát động cũng được nông dân tích cực hưởng ứng bằng những mô hình, việc làm thiết thực…

Ngọc Linh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thi-truong/dong-nai-don-suc-xay-dung-nong-thon-moi-kieu-mau-640538.ldo