Đồng Nai: Đốt nhà trọ của quản lý vì bị tố trộm giày của công ty

Tối 19/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ Đinh Ngọc Tuyền (SN: 1986) và Hà Văn Trịnh (SN: 1987, cùng ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi 'Giết người'.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian Tuyền làm việc tại công ty trong KCN Xuân Lộc thì bị anh Trần Ngọc Anh (SN: 1972, ngụ ở huyện Thống Nhất, quản lý của công ty) phát hiện ăn trộm giày của công ty nên đã báo với lãnh đạo công ty.

Sau đó, Tuyền bị công ty sa thải. Vì quá bực tức, chiều ngày 18/2, Tuyền đã rủ Trịnh đến nhà trọ của anh Anh để tìm người này đánh dằn mặt.

Tuy nhiên, anh Anh không có mặt ở nhà nên đến tối cùng ngày, cả hai tiếp tục đến nhà trọ của anh Anh để nói chuyện. Anh Anh biết có chuyện không tốt nên không ra ngoài.

Hai nam thanh niên tại cơ quan công an. (Ảnh: Đình Biên).

Hai nam thanh niên tại cơ quan công an. (Ảnh: Đình Biên).

Lúc này, Tuyền và Trịnh đã mua xăng đốt nhà trọ của quản lý cũ để trả thù. Đám cháy bùng phát nhanh, anh Anh bỏ chạy lên gác và cầu cứu người dân gần đó.

Phát hiện sự việc, người dân đã xông vào dùng nước dập lửa, giải cứu anh Anh ra ngoài, sau đó, người này đến cơ quan công an trình báo.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét kẻ gây án.

Biết không thể thoát tội, Tuyền đến cơ quan công an trình diện. Trịnh bỏ trốn nhưng bị cảnh sát tóm gọn sau đó.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

XUÂN TRƯỜNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dong-nai-dot-nha-tro-cua-quan-ly-vi-bi-to-trom-giay-cua-cong-ty-d91102.html