Đồng Nai dừng xây trung tâm hành chính - chính trị mới

Lý do tạm dừng: Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 12 yêu cầu tạm dừng khởi công mới các dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thuộc nhóm A trong giai đoạn 2017-2020.

“Sở Xây dựng Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan đã xây dựng đề án xây trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, ngày 3-4-2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 12 yêu cầu tạm dừng khởi công mới các dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thuộc nhóm A trong giai đoạn 2017-2020. Do đó đến nay việc di dời và xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Đồng Nai tạm thời dừng lại” – Sở Xây dựng Đồng Nai giải thích lý do tạm dừng dự án Trung tâm hành chính mới - chính trị mới của tỉnh trong văn bản trả lời câu hỏi của nhà báo Xuân Phú, Phó TBT Báo Đồng Nai tại cuộc họp báo cuối năm 2017.

Năm 2008, đề án xây Trung tâm hành chính - chính trị mới được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua. Tới năm 2011, đề cương đề án được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, Trung tâm hành chính - chính trị mới của Đồng Nai dự kiến đặt tại Khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thuộc xã Tam Phước, TP Biên Hòa). Tổng diện tích xây dựng khoảng 20 ha gồm khu Hành chính tập trung, trong đó có các cơ quan Đảng, tổ chức Đoàn thể - Chính trị bố trí chung trong một khối nhà có chiều cao khoảng 15 tầng. Ngoài ra, khu còn có dịch vụ công tập trung các cơ quan có lượng giao dịch tiếp dân lớn, các đơn vị sự nghiệp có thiết bị chuyên dụng, chuyên ngành. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.200 tỉ đồng.

NGUYỄN BÌNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/dong-nai-dung-xay-trung-tam-hanh-chinh-chinh-tri-moi-756471.html