Đồng Nai: Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X thông qua một số nội dung quan trọng

Chiều 19/4, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa X (mở rộng).

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Tỉnh Đoàn; ông Võ Văn Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn và ông Nguyễn Hiếu Trung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Được biết, hội nghị đã thông qua một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2027.Đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bên cạnh đó, lấy ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa X đảm bảo đầy đủ nội dung, quy trình, đúng thành phần, đảm bảo số lượng tham dự Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Kiên - Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Minh Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai, trong nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn đã kết nạp mới 206.725 đoàn viên, đạt tỷ lệ tập hợp 52,9%; Trong đó, đoàn viên nòng cốt chiếm tỷ lệ 48,2%. Trong nhiệm kỳ vùa qua, toàn Đoàn đã có 12.494 đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Các phong trào, chương trình hành động của Đoàn có chủ đề, nội dung trọng tâm trọng điểm; Các hoạt động được tập trung hướng về cơ sở đã phần nào đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi trên địa bàn.

Trong đó, nhiều chương trình, phong trào của Đoàn đã để lại dấu ấn tốt đẹp như: Phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; Phong trào thanh niên tình nguyện; Chương trình đồng hành với thanh, thiếu nhi trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện và phát triển các kỹ năng sống.

Qua các phong trào hành động cách mạng, ý thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh được thể hiện rõ nét.

Tuổi trẻ tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành 43 công trình thanh niên cấp tỉnh, 359 công trình thanh niên cấp huyện, 4.434 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá hơn 111 tỷ đồng.

5 năm vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai được Trung ương Đoàn liên tục tặng cờ thi đua xuất sắc; Năm 2022 vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng nhất.

Tiến Dũng – Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/dong-nai-hoi-nghi-ban-chap-hanh-tinh-doan-khoa-x-thong-qua-mot-so-noi-dung-quan-trong-d192733.html