Đồng Nai kẹt xe trên diện rộng, các phương tiện 'chôn chân' trên quốc lộ

Sáng 30-4, các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai bị kẹt xe nghiêm trọng.

Các phương tiện ùn ứ tại trạm thu phí

Các phương tiện ùn ứ tại trạm thu phí

Theo ghi nhận của phóng viên báo SGGP, trên quốc lộ 1A, hàng ngàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau kéo dài hàng chục km từ TP Biên Hòa, huyện Trảng Bom kéo dài về huyện Thống Nhất.

Điểm tắc nghẽn nặng nhất là đoạn ngã 3 Dầu Giây, nơi đang thi công cầu vượt Dầu Giây khiến mặt đường bị thu hẹp, tạo thành nút thắt cổ chai khiến giao thông càng thêm hỗn loạn. Anh Mai Hữu Phong, một người dân ở thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, quãng đường quốc lộ 1A từ TP Biên Hòa đến ngã 3 Dầu Giây chỉ dài gần 40km, ngày thường đi khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng hôm nay đi mất 5 tiếng vì lượng xe quá đông, cứ đi khoảng 5km lại phải xuống xe chờ vì không thể nhích được. Qua ngã 3 Dầu Giây, đoạn thuộc Long Khánh và Xuân Lộc, giao thông bớt ùn tắc hơn nhưng cũng phải đi tốc độ rất chậm vì lượng xe đi lại nhiều, nhất là hướng Nam - Bắc.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai đã huy động 100% quân số để phân luồng, giải quyết tình hình giao thông. Tại thị trấn Dầu Giây, người dân phối hợp cùng công an thị trấn hướng dẫn cho các xe máy đi theo đường song hành với quốc lộ 1A, đi qua ngã 3 Dầu Giây để giảm kẹt xe. Hiện tình hình giao thông trên quốc lộ 1A đang có xu hướng hạ nhiệt.

Kẹt xe trên quốc lộ 1A

Các tuyến quốc lộ khác như quốc lộ 20, quốc lộ 51 diễn ra tình trạng tương tự. Trong đó, quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến vòng xoay cổng 11 và kéo dài tới ngã 3 sân golf Long Thành, xe máy, ô tô chen chúc nhau trên đường và nhích từng chút.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), đơn vị quản lý đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết, bắt đầu từ chiều qua đến thời điểm hiện tại, lượng xe đổ về tuyến đường này rất đông, khiến đường bị quá tải gây kẹt xe nghiêm trọng. Để xử lý, VECE đã tiến hành xả trạm từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 30-4. Hiện giao thông trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã tương đối ổn định nhưng lượng xe vẫn còn rất đông. Do vậy, VECE khuyến cáo người dân nên chọn đi các tuyến đường khác có lộ trình thuận lợi hơn.

TIẾN MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-nai-ket-xe-tren-dien-rong-cac-phuong-tien-chon-chan-tren-quoc-lo-728646.html