Đồng Nai: liên tiếp triệt phá 2 vụ đánh bạc lớn trong ngày

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá 2 vụ đánh bạc tại huyện Trảng Bom và huyện Nhơn Trạch, tạm giữ hơn 30 đối tượng cùng với tiền và nhiều tài sản lớn.

Theo đó, vào lúc 0h50 ngày 19/2, Đội chống TNXH và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và gá bạc bằng hình thức xóc đĩa, tại một căn nhà thuộc tổ 10, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.

Tại đây, lực lượng chức năng đã khống chế 19 đối tượng (trong đó có một số đối tượng đã chạy thoát). Đồng thời, thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác phục vụ việc đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc tại huyện Trảng Bom bị bắt giữ (Ảnh CA Đồng Nai).

Các đối tượng đánh bạc tại huyện Trảng Bom bị bắt giữ (Ảnh CA Đồng Nai).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận sòng bạc do đối tượng Long lé (đã bỏ chạy thoát) cùng Nguyễn Duy Khải (SN 1975, ngụ ấp Đông Bình, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) và Hà Mạnh Trung (SN 1979, ngụ ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) tổ chức và thu tiền xâu, tụ điểm đánh bạc bị phát hiện là nhà của Trung.

Đây là sòng bạc hoạt động hết sức tinh vi, tập trung nhiều con bạc từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đến sát phạt.

Tiếp đó, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân về điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu tại đường hẻm thuộc Khu phố Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Công an huyện Nhơn Trạch đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai lực lượng đấu tranh, triệt phá triệt phá sòng bạc trên.

Cụ thể, khoảng 15h ngày cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp Công an thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch bắt quả tang 13 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại đường hẻm thuộc Khu phố Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

13 đối tượng “lắc xí ngầu” ăn tiền tại huyện Nhơn Trạch bị tạm giữ hình sự

Trong đó, có 7 đối tượng có thường trú tại cái huyện thuộc tỉnh Đồng Nai, 5 đối tượng có thường trú tại các tỉnh miền tây và 1 đối tượng có thường trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua đấu tranh, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, Công an huyện Nhơn Trạch đã tạm giữ các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp triệt phá hai sòng bạc này thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh trong đấu tranh tội phạm và TNXH trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giúp nhân dân vui xuân, đón tết.

Minh Khánh – Công Trọng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dong-nai-lien-tiep-triet-pha-2-vu-danh-bac-lon-trong-ngay-d149043.html