Đồng Nai: Liên tục xảy ra đuối nước trên Hồ Trị An

Trên lòng Hồ Trị An, có một điểm mà người dân ở đây gọi là 'Cửa Lớn' nằm trên địa bàn ấp 2, xã Mã Đà. Đây cũng là nơi thường xảy ra các vụ đuối nước.

Như tin đã đưa, vào khoảng 22h khuya ngày 3/4, một số người dân đi đánh cá thì vớt được xác của một nạn nhân nên lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Nạn nhân sau đó được xác định là Vũ Quốc T., 36 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Qua xác minh, người nhà cung cấp nạn nhân có đi câu cùng một người nữa, điều này phù hợp với đồ vật còn bỏ lại trên bờ là 2 túi đựng đồ câu cá, một xe máy mà cơ quan chức năng phát hiện trong lúc triển khai các công tác tìm kiếm.

Nhận định còn nạn nhân nữa dưới hồ, nên công tác lặn tìm tiếp tục được triển khai. Đến sáng ngày 4/4, Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CHCN khu vực Trảng Bom đã tìm được thi thể nạn nhân thứ hai.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phan Văn H., 45 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom. Cả anh T. và ông H. đều được xác định là tử vong do ngạt nước.

Một góc Hồ Trị An nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thanh Hải).

Một góc Hồ Trị An nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thanh Hải).

Cũng ở khu vực trên, ngày 2/4 trên khu vực Hồ Trị An (khu vực thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Nạn nhân được xác định là Đinh Bảo T., 19 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, T. cùng một nhóm bạn đi dã ngoại và đến khu vực trên để cắm trại. Khoảng 11h45, T. đi một mình xuống hồ để tắm. Một lúc sau, các bạn không thấy T. lên nên tỏa ra tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sự việc được báo cho chính quyền địa phương.

Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã lặn tìm và phát hiện thi thể của nạn nhân dưới hồ.

Khu vực "Cửa Lớn". (Ảnh: Thanh Hải).

Anh Phạm Văn Vinh, một người dân hay đi câu trên Hồ Trị An cho biết: "Khu vực xảy ra hai vụ đuối nước liên tiếp vừa qua hầu như năm nào cũng có người đuối nước".

Cũng theo anh Vinh, khả năng khu vực trên mà người dân ở đây gọi là “Cửa Lớn” có nhiều dòng chảy ngầm và xoáy, nên đã có nhiều trường hợp người biết bơi giỏi vẫn đuối nước.

Mưu sinh trên Hồ Trị An. (Ảnh: Thanh Hải).

Được biết, trước tình trạng đuối nước ở khu vực thường xảy ra, chính quyền địa phương đã cắm rất nhiều biển cảnh báo nguy hiểm. Thế nhưng, vẫn có nhiều người vì chủ quan, bỏ qua các cảnh báo nên dẫn đến những tình trạng đuối nước thương tâm.

Nguyễn Thanh Hải

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nai-lien-tuc-xay-ra-duoi-nuoc-tren-ho-tri-an-a601559.html