Đồng Nai: Nghi vấn ghen tuông đốt phòng trọ làm 7 người bị thương

Nhiều người đang ngủ say, nam thanh niên dùng xăng đốt phòng trọ khiến 7 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 3/6, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một khu phòng trọ khiến 7 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Khu vực nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Khu vực nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 ngày 3/6, tại khu nhà trọ gồm 15 phòng ở ấp 2, xã Phước Bình (huyện Long Thành) đã xảy ra vụ đốt phòng trọ làm nhiều người bị thương.

Thời điểm trên Nguyễn Trí Hiếu (quê TP Cần Thơ) ở phòng trọ số 10 đã dùng xăng đốt phòng trọ số 3 (có 6 người gồm 2 nữ và 4 nam).

Hậu quả làm 7 người bị thương gồm: T.K.T (33 tuổi, quê TP Cần Thơ); H.H.S (15 tuổi, con chị T.), V.N.A (13 tuổi, ngụ huyện Long Thành), V.H.P (13 tuổi, ngụ huyện Long Thành), D.A.T (15 tuổi), một người tên K. chưa rõ danh tính. Trong vụ cháy, Hiếu là người tạt xăng cũng bị bỏng.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt và người bị nạn được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do ghen tuông nên Hiếu đã dùng xăng đốt phòng trọ số 3.

Phong Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dong-nai-nghi-van-ghen-tuong-dot-phong-tro-lam-7-nguoi-bi-thuong-d592971.html