Đồng Nai: Người phụ nữ lập mưu 'bắt cóc' tình địch để đưa về 'dằn mặt'

Thấy ông S. và chị T. đang đi trên đường, nhóm người của bà Loan cho ôtô chặn đầu mở cửa xe bắt cóc cô gái, đưa về đánh đập, dằn mặt.

Chiếc xe ô tô mà nhóm của bà Loan sử dụng để bắt cóc chị T. Ảnh: Công an Đồng Nai

Chiếc xe ô tô mà nhóm của bà Loan sử dụng để bắt cóc chị T. Ảnh: Công an Đồng Nai

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử, Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, hoàn thiện chứng cứ đồng thời tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan đến vụ “bắt giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản” xảy ra trên địa bàn vào ngày 24/2.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2020, phát hiện chồng mình là ông T.V.S (64 tuổi, ngụ tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) có quan hệ tình cảm với cô gái trẻ tên N.T.K.T (22 tuổi, ngụ tại Trảng Dài, TP.Biên Hòa) nên bà Lê Thị Thanh Loan (60 tuổi, ngụ phường 6, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) nổi máu ghen, tìm cách dằn mặt tình địch.

Khoảng 11h ngày 24/2, phát hiện ông S. và chị T. đang ở quận 4, TP.HCM, bà Loan gọi điện cho con trai là Trần Anh Quốc (34 tuổi) và con dâu là Nguyễn Thị Thảo Hiền (27 tuổi), ngụ tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và nhờ gọi thêm người để đi "giải quyết chuyện tình cảm".

Hiền đã rủ thêm Nguyễn Hoàng Phú; Nguyễn Chí Mỹ và hai người bạn của Mỹ đi cùng.

Nhóm người điều khiển xe ô tô chở nhau từ Bà Rịa- Vũng Tàu lên TP.HCM. Khi phát hiện ông S. cùng cô gái bắt xe Grap đi theo hướng TP.HCM về Đồng Nai thì cả nhóm đuổi theo.

Đến đoạn gần cầu Đồng Nai, (thuộc phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), Quốc cho ôtô chặn đầu xe Grap, cả nhóm mở cửa xe, bắt cóc chị T. và cho xe chạy về hướng tỉnh Bình Dương.

Trên đường đi, nhóm người đã đánh đập cô gái, lấy chiếc điện thoại iPhone XS Max trị giá khoảng 20.000.000 đồng của cô này kiểm tra tin nhắn của chị T. với ông S. sau đó đưa cô đến một căn nhà ở phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhốt giữ trong nhà.

Tại đây, nhóm người tiếp tục dùng kéo cắt tóc của T., lục túi xách của T. thấy có số tiền mười triệu đồng, nên lấy chín triệu đồng cất giữ, để lại một triệu đồng làm tiền xe cho T. đi về.

Bà Loan còn bắt T. viết cam kết không được tiếp tục quan hệ tình cảm với ông S. rồi mới thả cho về.

Ngày 25/2, cô gái tên T. đã đến Công an TP.Biên Hòa trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và truy bắt những đối tượng có liên quan làm rõ vụ việc.

Ngày 05/03, bà Loan đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú và giao nộp lại tài sản chiếm đoạt của chị T.

Ngày 06/03, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản. Trong đó, bà Loan bị khởi tố bị can về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản; Quốc và Hiền bị khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành truy bắt những đối tượng có liên quan đến sự việc nói trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/dong-nai-nguoi-phu-nu-lap-muu-bat-coc-tinh-dich-de-dua-ve-dan-mat-a315997.html