Đồng Nai: Nhóm cướp dùng hung khí khống chế, cướp tài sản người đi đường

Ngày 11/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá, bắt giữ băng nhóm dùng hung khí khống chế người đi đường để cướp tài sản.

Theo đó, ngày 7 và 8/12, trên địa bàn 2 huyện Trảng Bom và Long Thành xảy ra 2 vụ cướp tài sản. Đối tượng gây án sử dụng súng và dao tự chế đe dọa uy hiếp người dân để cướp tài sản. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng phối hợp cùng công an các địa phương vào cuộc điều tra làm rõ. Sau 2 ngày lần theo các dấu vết, công an đã bắt giữ 11 đối tượng do Nguyễn Văn Thi (sinh năm: 1997, quê Cà Mau) và Hoàng Văn Tuấn (sinh năm: 1993, quê Gia Lai) cầm đầu.

Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng, 3 bình xịt hơi cay, 3 con dao tự chế, 2 biển số xe máy và nhiều phương tiện, dụng cụ dùng để phá cửa, phá khóa xe máy… Nhóm này khai nhận: đã gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Trảng Bom, Long Thành; 2 vụ trộm cắp tài sản xe mô tô trên địa bàn TP Biên Hòa, huyện Long Khánh. Sau khi gây án, các đối tượng tẩu tán, bán tài sản lấy tiền tiêu xài, tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phương thức gây án của các đối tượng: đặt mua súng trên mạng xã hội và chuẩn bị hung khí là dao mã tấu để hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô dạo quanh các khu vực, đoạn đường vắng, khi phát hiện người đi đường sơ hở thì bám theo đến khi thuận lợi thì ép xe, dùng súng, dao uy hiếp để cướp tài sản.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/dong-nai-nhom-cuop-dung-hung-khi-khong-che-cuop-tai-san-nguoi-di-duong-168064.html