Đồng Nai: Nổ quen biết 'chạy án', đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 380 triệu đồng

Nổ mình có quen biết với cơ quan công an và Viện KSND, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt 380 triệu đồng của 6 bị hại rồi tiêu xài cá nhân.

Ngày 11/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Trung Hiếu (SN 1992), trú tại ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2022, Hiếu biết tin cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đang điều tra 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Chí Kha, Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Anh Duy, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Tấn, Phan Nguyễn Minh Thắng trong vụ Cố ý gây thương tích tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu tại Cơ quan công an.

Cuối tháng 12/2022, Hiếu nảy sinh ý định tìm gặp gia đình những đối tượng trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra các chiêu trò “chạy” án.

Theo đó, Hiếu nhờ người cháu tên M. (bạn với đối tượng Nguyễn Chí Kha), để xin số điện thoại của anh N.A.B. (bố ruột Kha, ngụ tại Tp.HCM), rồi liên lạc với anh này, tự giới thiệu mình quen biết với Công an huyện và Viện KSND huyện Nhơn Trạch, có khả năng lo “chạy” án được cho con anh B.. Sau đó, Hiếu hẹn gặp anh B. tại một quán cà phê ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch để bàn “chạy án”.

Tại đây, Hiếu khoe mình có chú làm ở Viện KSND huyện Nhơn Trạch, đồng thời thông báo cho anh B. biết là con anh sẽ bị bắt tạm giam, yêu cầu anh này phải đưa 200 triệu đồng để lo cho con không bị bắt và được hưởng án treo. Tưởng Hiếu có khả năng “chạy” án thật, anh B. đồng ý làm theo yêu cầu của hắn. Từ cuối tháng 12/2022 đến tháng 1/2023, Hiếu đã 3 lần nhận tổng cộng 200 triệu đồng của anh B. để lo “chạy” án cho con anh này.

Không chỉ lo “chạy” án được cho con anh B. mà Hiếu còn “nổ” có khả năng lo "ém" được cả hồ sơ vụ án. Do vậy, sau khi đưa 200 triệu đồng cho Hiếu xong, anh B. tiếp tục gửi gắm Hiếu nhờ lo "ém" hồ sơ vụ án. Hiếu khẳng định chắc như "đinh đóng cột" với anh B. sẽ làm được việc này, vụ việc sẽ không bị đưa ra tòa án xét xử với điều kiện phải chi thêm 200 triệu đồng nữa. Anh B. tưởng thật nên gật đầu ngay và tìm cách liên lạc với người nhà của những đối tượng tham gia gây án với con mình để bàn bạc đưa tiền nhờ Hiếu lo “chạy” án cho cả nhóm.

Sau đó, anh B. giới thiệu Hiếu với bố của các đối tượng Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Anh Duy để những người này cùng kiểm chứng khả năng “chạy” án của Hiếu. Tại đây, Hiếu tiếp tục khẳng định có thể nhờ "ém" hồ sơ vụ án nếu những người trên chịu chi thêm 200 triệu đồng. Bố của các đối tượng Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Anh Duy cũng tin tưởng làm theo yêu cầu do Hiếu đưa ra.

Theo thống kê của cơ quan công an, tổng số tiền Hiếu đã chiếm đoạt của người thân 6 đối tượng trên để tiêu xài cá nhân là gần 380 triệu đồng.

Ngày 11/3/2023, Hiếu biết hành vi của mình bị bại lộ do các bị hại làm đơn tố cáo, nên đến Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguyễn Anh Trọng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nai-no-quen-biet-chay-an-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tien-a612053.html