Đồng Nai: Phát hiện 25 nam nữ trong quán karaoke sử dụng ma túy

Kiểm tra quán karaoke tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), lực lượng chức năng phát hiện 25 người dương tính với ma túy, trong đó có 18 tiếp viên của quán.

Sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc 2 giờ ngày 16/6, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Phương Trang Nguyễn, do bà Đào Thị Trang (26 tuổi), thường trú tại 34/3, ấp An Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nam nữ thanh niên dương tính với ma túy.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 40 nam nữ (trong đó có cả tiếp viên), đang bay lắc tại đây. Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an phát hiện có 25 đối tượng dương tính với ma túy (trong đó có tới 18 tiếp viên của quán). Loại ma túy các đối tượng sử dụng là hàng khay và thuốc lắc (còn gọi là ma túy tổng hợp). Khi lực lượng chức năng ập vào phát hiện một số vỏ bịch đựng ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy để trên mặt bàn và vứt vương vãi trên nên nhà chưa kịp tẩu tán.

Các đối tượng dương tính với ma túy và tang vật có liên quan tại quán karaoke Phương Trang Nguyễn (ảnh Công an Đồng Nai).

Các đối tượng dương tính với ma túy và tang vật có liên quan tại quán karaoke Phương Trang Nguyễn (ảnh Công an Đồng Nai).

Theo nguồn tin ban đầu trinh sát nắm được, quán karaoke trên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy từ đầu năm 2020 đến nay, và thường hoạt động quá giờ quy định. Tiếp viên sống bằng tiền bo của khách, chủ quán không trả lương.

Hiện, Phòng Cảnh sát ma túy đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của từng đối tượng theo đúng quy định cúa pháp luật.

Đinh Phúc

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dong-nai-phat-hien-25-nam-nu-trong-quan-karaoke-su-dung-ma-tuy-n175775.html