Đồng Nai phong tỏa hàng loạt địa điểm liên quan ca COVID-19 mới

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phong tỏa tạm thời Trường Tiểu học Lê Văn Tám và khu phố liên quan ca COVID-19 mới.

Trả lời VTC News sáng 5/5, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai xác nhận cơ quan chức năng đã truy vết được 13 F1 của ca mắc COVID-19 mới là bà T. (SN1977, thường trú TP Long Khánh Đồng Nai).

Phong tỏa một bên đường Ngô Quyền, TP Long Khánh. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Phong tỏa một bên đường Ngô Quyền, TP Long Khánh. (Ảnh: Khuất Nguyên)

4 F1 là em trai, em dâu và cháu của bà T. Trong đó có 1 học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám, 1 học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Long Khánh).

9 F1 khác gồm 6 cán bộ công an làm căn cước công dân, 1 bảo vệ dân phố, 1 cán bộ Chi cục Thuế Long Khánh và 1 người bạn của bà T.

Sau khi truy vết, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho dừng hoạt động Trường Tiểu học Lê Văn Tám đến hết tuần, tiến hành phun khử trùng 2 lần. Cùng với đó, cách ly tại nhà 14 ngày với những học sinh và giáo viên của lớp có F1; tiếp tục rà soát, xác định F2 trong trường để cho cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng phong tỏa khoảng 100m một bên đường Ngô Quyền với khoảng 20 hộ dân vì là khu vực nhà riêng của bà T.

Tạm thời đóng cửa quán ăn Hương Lan (đường Trần Phú, phường Xuân An); cách ly tập trung nhân viên và hành khách xe Cúc Phương; dừng điểm làm căn cước công dân tại trụ sở khu phố 2, phường Xuân Thanh; điều tra 119 người làm căn cước công dân. Những ai được xác định tiếp xúc gần sẽ cho đi cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà.

Như VTC News đưa tin, trường hợp tiếp xúc gần với F1 của BN2982 là B.T.T. (SN 1977, nữ nhân viên quản lý quán bar New Phương Đồng, TP Đà Nẵng).

Từ 0 đến 1h ngày 28/4, BN2982 cùng bạn là Đ.T.T. (SN 1993) đến quán bar New Phương Đông. Tại đây Đ.T.T. có tiếp xúc với bà T.

Từ 28 - 29/4, bà T. vẫn làm việc bình thường tại quán bar New Phương Phương. Đến 4h30 ngày 30/4, bà T. đi tắm biển tại bãi biển quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Trong 2 ngày 1 và 2/5, bà T. làm việc bình thường tại quán bar New Phương Đông.

6h30 sáng 3/5, bà T. đến sân bay Đà Nẵng, 9h30 lên máy bay VN113, số ghế 18 và 10h30 xuống sân bay Tân Sơn Nhất, về Đồng Nai bằng xe khách.

Lúc 20h30 cùng ngày, khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay (làm thẻ CCCD) thì bà T. nhận được thông báo người bạn đi cùng với BN2982 bị cách ly tập trung nên đã liên hệ khai báo y tế.

KHUẤT NGUYÊN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dong-nai-phong-toa-hang-loat-dia-diem-lien-quan-ca-covid-19-moi-ar610347.html