Đồng Nai: Sát hại bố mẹ tình địch rồi phóng hỏa đốt nhà

Ngày 13/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1982, ngụ xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi 'Giết người'.

Nguyễn Hoàng Sơn tại cơ quan công an

Nguyễn Hoàng Sơn tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, Sơn và chị Hoàng Thị Diệu Hiền (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai) có quan hệ vợ chồng, cùng sinh sống ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Thời gian gần đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau do Sơn nghi ngờ vợ có nhân tình.

Chiều 12/10, Sơn đi nhậu trở về nhà. Trong cơn say, nhớ tới việc chị Hiền hay nhắn tin qua lại với Lê Hoàng Khương (SN 1984, ngụ ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch), Sơn nảy sinh ý định tìm Khương nói chuyện.

Sơn vào bếp lấy 2 con dao thủ sẵn vào cốp xe rồi chạy đến nhà Khương. Trên đường đi, Sơn mua thêm 5 lít xăng với mục đích nếu cần thiết sẽ phóng hỏa đốt nhà.

Khi Sơn đến nơi, Khương không có mặt ở nhà. Lúc này, ông Lê Văn Trình (cha của Khương, SN 1962) và bà Phạm Thị Cần (mẹ của Khương, SN 1962, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) ra gặp Sơn nói chuyện. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc say xỉn, Sơn cho rằng bố mẹ anh Khương bênh con và xúc phạm vợ mình nên đã lấy con dao thủ sẵn trong cốp xe đâm bà Cần gục tại chỗ. Ông Trình bỏ chạy ra ngoài hô hoán thì bị Sơn cầm con dao còn lại đuổi chém nhiều nhát. Tiếp đó, Sơn lấy can xăng đổ lên xe máy của mình và tưới khắp căn nhà rồi châm lửa đốt.

Gây án xong, Sơn lấy xe máy BKS 60C2-673.46 của Khương đang dựng ở sân rời khỏi hiện trường. Về đến nhà, Sơn kể lại sự việc cho vợ nghe rồi tới công an đầu thú.

Về phần hai nạn nhân đã được hàng xóm kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến rạng sáng ngày 13/10, bà Cần đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) do vết thương quá nặng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch cho biết hiện đang phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khám nghiệm hiện trường và xác minh thông tin từ các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dong-nai-sat-hai-bo-me-tinh-dich-roi-phong-hoa-dot-nha-552261.html