Đồng Nai: Sẽ tổ chức 4 trại sáng tác văn học - nghệ thuật năm 2020

Đồng Nai Sẽ tổ chức 4 trại sáng tác văn học - nghệ thuật năm 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhiều du khách quốc tế, phát hiện dấu tích đền tháp cổ hơn 1.000 năm tại Trà Vinh , Sóc Trăng lễ khởi công Khu văn hóa Giếng Tiên là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật tại các tỉnh Nam Bộ những ngày vừa qua

Đồng Nai Sẽ tổ chức 4 trại sáng tác văn học - nghệ thuật năm 2020

Hội Văn học - nghệ thuật (VHNT) Đồng Nai cho biết năm 2020 Hội sẽ tổ chức 4 trại sáng tác VHNT theo hình thức tổng hợp nhằm tập hợp lực lượng sáng tác, trao đổi, nâng cao tay nghề; tạo nguồn cảm hứng cho hội viên các ban, các lĩnh vực và cả các tác giả trẻ có năng khiếu VHNT.

Cũng trong năm nay, Hội sẽ phối hợp với Đài PH-TH Đồng Nai thực hiện phát sóng 5 chương trình nghệ thuật (3 chương trình âm nhạc, 1 cổ nhạc và 1 kịch ngắn); tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực VII miền Đông Nam bộ lần thứ 25; tham gia liên hoan ảnh nghệ thuật lần thứ 28.

Bên cạnh hoạt động sáng tác, triển lãm, Hội sẽ tổ chức họp mặt, tọa đàm vai trò người đảng viên trên lĩnh vực VHNT nhằm tôn vinh những đóng góp của văn nghệ sĩ là đảng viên cho phong trào VHNT tỉnh nhà; tổ chức hội thảo khoa học Thành quả Văn học Đồng Nai (1975-2020). Tổ chức liên hoan sân khấu Gương mặt nghệ sĩ miền Đông; in ấn 2 tuyển tập: thơ - văn - nhạc và nhiếp ảnh - mỹ thuật, đồng thời mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề sáng tác cho các bộ môn…

Ảnh minh họa - Nguồn: báo Đồng Nai

Ảnh minh họa - Nguồn: báo Đồng Nai

Bà Rịa - Vũng Tàu đón nhiều du khách quốc tế

Cuối tuần qua, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với thị xã Phú Mỹ tổ chức đón tàu du lịch quốc tế năm sao MSC Splendida quốc tịch Panama, xuất phát từ Singapore cập cảng ODA Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu).Tàu chở gần 1.400 du khách cùng thủy thủ đoàn. Các du khách đều được lực lượng chức năng đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và cho phép lên bờ, tiếp tục hành trình tham quan các điểm đến du lịch. Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, gây hoang mang cho nhiều người, việc BR-VT được du thuyền MSC Splendida chọn cập cảng không chỉ khẳng định điểm đến an toàn, hiếu khách mà còn thể hiện sự tự tin trong khâu kiểm soát, phòng dịch. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, kiểm soát hải trình du thuyền trên không có du khách xuất phát từ vùng dịch hay đi qua vùng dịch trước khi vào Việt Nam. Tình hình sức khỏe của du khách trên tàu hoàn toàn bình thường. Trước khi xuống tàu, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đo thân nhiệt, kết quả ghi nhận tất cả du khách không ai có triệu chứng của bệnh COVID-19.

Trà Vinh: Phát hiện dấu tích đền tháp cổ hơn 1.000 năm

Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ vừa phát hiện nhiều dấu tích công trình kiến trúc đền tháp có niên đại hơn 1.000 năm (ảnh) tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Bến Đình (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Trung tâm này đã tiến hành khai quật 6 hố tại vùng lõi Khu di tích Bến Đình và phát hiện các nền móng của kiến trúc đền tháp cổ, trong đó có dấu tích của nhà dài, các dấu vết sinh hoạt, kiến trúc của nhà sập giữ nguyên trên bề mặt cùng những mảnh gốm vỡ, gạch nung, nền đá, nhiều vật thể khai quật được còn hiện rõ các chi tiết hoa văn cầu kỳ, tỉ mỉ với niên đại thế kỷ 8 - 9, thuộc giai đoạn hậu Óc Eo cách đây hơn 1.000 năm. Theo lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh, đây là các công trình kiến trúc cổ độc đáo, rất có giá trị về nghiên cứu khảo cổ.

Sóc Trăng lễ khởi công Khu văn hóa Giếng Tiên

Vừa qua tại xã Phú Tân, UBND huyện Châu Thành (Sóc Trăng) và Công ty TNHH Văn hóa – Du lịch Giếng Tiên Thảo Linh, tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên, với tổng vốn đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.

Dự án Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên được xây dựng tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành trên diện tích gần 10ha bao gồm các hạng, mục: Phục dựng Giếng Tiên; phục dựng nhà truyền thống của đồng bào Khmer; bảo tàng trưng bày hiện vật của đồng bào Khmer; phục dựng các lễ hội của đồng bào Khmer; ẩm thực, văn hóa, âm nhạc của người Khmer; phục dựng các tượng Phật; khu vui chơi, giải trí, trò chơi dân gian; phục dựng ghe Ngo, ghe Cà Hâu…Sau khi hoàn thành, đây sẽ là làng Khmer đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng. Dự án sẽ góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer, đem lại sự giao lưu văn hóa của người dân Sóc Trăng nói riêng, của cả nước nói chung, trở thành điểm du lịch văn hóa nổi tiếng, tạo công ăn việc làm cho con em đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương".

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên sẽ gắn với các hoạt động du lịch văn hóa tâm linh truyền thuyết Tháp Bốn Mặt Phật (chùa Bốn Mặt), chùa Chămpa; kết nối với các điểm du lịch tâm linh các chùa ở Sóc Trăng, như: chùa Dơi, chùa Chén Kiểu, chùa Khleang, chùa Đất Sét…; cùng khai thác các điểm mua sắm, dừng chân trên địa bàn các xã An Hiệp, Phú Tân, góp phần làm điểm nhấn triển khai hoạt động du lịch thu hút khách trong, ngoài nước đến Sóc Trăng".

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dong-nai-se-to-chuc-4-trai-sang-tac-van-hoc-nghe-thuat-nam-2020-20200225165317843.htm