Đồng Nai: Tài nguyên, khoáng sản bị xâm hại nghiêm trọng

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra vấn nạn tài nguyên, khoáng sản bị xâm hại nghiêm trọng. Bất chấp luật pháp, nhiều cá nhân, tập thể đã tổ chức khai thác khoáng sản trái phép. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá đường dây khai thác, sản xuất, tiêu thụ khoáng sản quy mô lớn.

Công nhiên khai thác đá

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, trước thực trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản như đất, đá diễn biến phức tạp, nghi ngờ có sự bao che của chính quyền địa phương, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ động điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên môn kiểm tra, rà soát trên từng địa bàn để có biện pháp xử lý.

Sau thời gian theo dõi, trưa 03-01-2023, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và công an các huyện: Định Quán, Thống Nhất, Vĩnh Cửu tổ chức bắt quả tang 4 cơ sở đang khai thác, sản xuất, kinh doanh khoáng sản (đá) trái phép. Cụ thể, lực lượng công an phát hiện tại thửa đất số 340, tờ bản đồ số 18 (khoảng 10.000m2) thuộc xã Ngọc Định (H. Định Quán) có nhiều xe cơ giới đang tập kết để khai thác đá. Tại hiện trường, 1 máy xúc đang hoạt động chuyển đá lên 1 xe ben loại 15 tấn để vận chuyển ra ngoài.

Do đã theo dõi từ trước nên cơ quan công an xác định, chiếc xe tải trên vận chuyển đá đến đổ tại xưởng của Công ty TNHH MTV Đá Lava (ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định, H. Định Quán). Kiểm tra xưởng đá của doanh nghiệp, lực lượng công an ghi nhận có 7 máy cắt lớn, 12 máy cắt nhỏ đang hoạt động cưa xẻ đá; 2 xe nâng và 1 máy cày dùng để vận chuyển đá; 206 kiện đá thành phẩm (đã cưa xẻ) và khoảng 26m3 đá chưa cưa xẻ. Thời điểm công an kiểm tra, nhiều phương tiện đang chờ mua đá thành phẩm cho thấy việc khai thác, kinh doanh đá tại đây rầm rộ, ngang nhiên diễn ra hàng ngày.

Kiểm tra việc sản xuất đá trái phép

Ông Châu Sủi Pố (là người đại diện của Công ty TNHH MTV Đá Lava) khai nhận, hoạt động cưa xẻ đá tại công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định, nguồn gốc đá nguyên liệu khai thác tại xã Ngọc Định (H. Định Quán) và một phần mua tại mỏ đá ở KP.Tân Cang, P. Phước Tân, TP.Biên Hòa. Sau khi vận chuyển đá tập kết về xưởng, công nhân cưa xẻ ra thành phẩm rồi bán cho một số cửa hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TPHCM và một số tỉnh miền Tây để tiếp tục tiêu thụ ra thị trường.

Qua kiểm tra 2 cơ sở thường xuyên tiêu thụ đá cưa thành phẩm của Công ty TNHH MTV Đá Lava, gồm cửa hàng đá APE STONE (xã Quang Trung, H. Thống Nhất) và kho đá không tên (xã Vĩnh Tân, H. Vĩnh Cửu), lực lượng công an ghi nhận nơi đây đang trữ 82 kiện đá thành phẩm, tất cả không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hoạt động phức tạp

Tương tự, ngày 23-11-2022, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ 3 phương tiện mua bán, vận chuyển cát trái phép tại một bãi cát ở ấp 1 (xã Tam An, H.Long Thành) do Nguyễn Thanh Phong (41 tuổi), Nguyễn Hải Bình (38 tuổi) và Nguyễn Văn Nhân (32 tuổi) điều khiển đang cặp mạn vào bờ bãi cát của Công ty TNHH MTV H.M, do ông Đ.N.A (40 tuổi) làm giám đốc và được 1 ghe gỗ gắn thiết bị đặc thù sử dụng để bơm hút cát từ các ghe gỗ lên bãi chứa.

Công trường khai thác đá không phép của Công ty TNHH MTV Đá Lava

Tại bãi cát, có khoảng 550m3 cát, 3 xe tải dùng để vận chuyển cát, 3 máy xúc được sử dụng để múc cát từ bãi lên các xe tải. Phong, Bình và Nhân không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến số cát trên ghe. Ông A. thừa nhận 50m3 cát có tại hồ chứa vừa bơm lên từ các ghe vận chuyển được mua từ các đối tượng bơm hút cát trái phép; đồng thời cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến nguồn gốc của 500m3 cát còn lại tại bãi.

Cũng liên quan đến nạn khai thác khoáng sản, ngày 18-11-2022, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an H.Nhơn Trạch triệt phá 1 tụ điểm, bắt 8 ghe khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông) trái phép trên tuyến sông Đồng Nai đoạn chảy qua khu vực xã Long Tân, H.Nhơn Trạch. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng lợi dụng đêm tối, địa hình sông rộng liền tháo chạy theo nhiều hướng. Quá trình truy đuổi, các đối tượng trên 8 ghe này đã chống trả quyết liệt, tháo dỡ, thả ống bơm hút cát nhằm phi tang công cụ thiết bị. Manh động hơn, có đối tượng đã điều khiển phương tiện lao thẳng vào cano của tổ công tác và nhấn chìm ghe để tẩu thoát. Ngay sau đó, lực lượng công an đã liên hệ đơn vị có chức năng tiến hành trục vớt các phương tiện bị chìm.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: "Hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV Đá Lava là rất nghiêm trọng, hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ những cá nhân nào đứng sau lưng, chỉ đạo công nhân đưa phương tiện, máy móc đến khai thác đá tại xã Ngọc Định khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép".

Dư luận địa phương cho rằng việc khai thác, chế biến đá của Công ty TNHH MTV Đá Lava hoạt động trong một thời gian dài khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Mọi hoạt động diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng chính quyền địa phương không hay biết. Vậy có hay không sự tiếp tay, làm ngơ?

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/tai-nguyen-khoang-san-bi-xam-hai-nghiem-trong_142105.html