Đồng Nai: Tạm giữ chủ quán bar LV Club và nhiều đối tượng liên quan

Qua kiểm tra quán bar LV Club ở thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện có 52/180 khách dương tính với chất ma túy (trong đó có 4 nhân viên và bảo vệ của quán).

Công an làm việc với Phạm Thị Nga, chủ quán LV Club. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an làm việc với Phạm Thị Nga, chủ quán LV Club. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến việc Công an tỉnh Đồng Nai đột kích vào quán bar LV Club ở thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, phát hiện 52 đối tượng dương tính với chất ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự một số đối tượng.

Cụ thể, các đối tượng: Phạm Thị Nga (sinh năm 1988, chủ quán bar LV Club), Phạm Thị Thúy An (sinh năm 1993, quản lý quán bar LV Club), Nguyễn Thế Hải (sinh năm 1990), Nguyễn Phụng Hà Duy (sinh năm 1996), Phan Văn Quan (sinh năm 2010), Đào Công Anh (sinh năm 2000), Nguyễn Hữu Công (sinh năm 2000) và Trần Quốc Đạt (sinh năm 1996) - nhân viên của quán bar LV Club - bị tạm giữ để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Võ Minh Thông (sinh năm 2002), Nguyễn Mạnh Thường (sinh năm 1989), Nguyễn Duy Tính (sinh năm 1987) bị tạm giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, hai đối tượng Mai Thị Duyên (sinh năm 1998) và Trần Thị Lan Anh (sinh năm 2003) bị đề nghị đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành kiểm tra hành chính quán bar LV Club ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 52/180 khách dương tính với chất ma túy (trong đó có 4 nhân viên và bảo vệ của quán).

Tang vật thu giữ gồm 4 gói ma túy đá và nhiều bột ma túy màu trắng rơi vương vãi dưới sàn nhà, 27 bình sử dụng shisa, 9 bình chứa khí (bóng cười).

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Võ Minh Thông có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá tại bàn VIP số 1; Nguyễn Mạnh Thường và Nguyễn Duy Tính, tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá tại bàn VIP số 2.

Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận nguồn ma túy khách sử dụng tại quán chủ yếu là do khách đem từ bên ngoài vào.

Khi có nhu cầu mua ma túy sử dụng, khách sẽ liên hệ các đối tượng bên ngoài đem ma túy đến bán cho khách trước cửa quán.

Riêng Võ Minh Thông và một số đối tượng khác thường xuyên có mặt tại quán bar LV Club để bán ma túy cho khách có nhu cầu sử dụng.

Quán bar LV Club do Phạm Thị Nga (sinh năm 1988) và Nguyễn Hồng Trường (sinh năm 1990, chồng của Nga) cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng làm chủ.

Đối tượng tên Phạm Thị Thúy An (sinh năm 1993, ngụ ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) làm quản lý, thu ngân (Phạm Thị Thúy An đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy).

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dong-nai-tam-giu-chu-quan-bar-lv-club-va-nhieu-doi-tuong-lien-quan/817155.vnp