Đồng Nai: Tạm giữ hình sự 6 đối tượng đánh bạc

Ngay sau khi lập biên bản, các đối tượng và tang vật đã được đưa về phòng làm việc của Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Các đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc.

Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng, gồm: Lê Văn Quyền, (sinh năm 1972); Nguyễn Minh Đức, (sinh năm 1976); Lê Thị Ngọc Sương, (sinh năm 1983); Nguyễn Văn Hiệt, (sinh năm 1976), cùng ngụ ở phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa; Nguyễn Văn Diên, (sinh 1985, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Thắng Lợi, (sinh năm 1989, ngụ khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, vào lúc 19h30’, ngày 10/6 Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Trảng Dài đã bắt quả tang 13 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc, bằng hình thức “đánh bài cào liêng", tại tổ 10, khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gần 12 triệu đồng; 1 bộ bài Tây; 12 điện thoại di động và 8 xe mô tô các loại.

Tang vật thu tại hiện trường.

Ngay sau khi lập biên bản phạm tội quả tang, các đối tượng và tang vật đã được đưa về phòng làm việc của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.

Trung Nghĩa - Hùng Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dong-nai-tam-giu-hinh-su-6-doi-tuong-danh-bac-d126927.html