Đồng Nai: thông xe hai công trình giao thông quan trọng

SGTT.VN - Ngày 19.1, hai công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kết nối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gồm cầu vượt thép nút giao thông ngã tư Vũng Tàu và một phần hạng mục cầu Hóa An, đã chính thức thông xe, theo TTXVN.

Theo đó, cầu vượt thép nút giao thông ngã tư Vũng Tàu rộng 16m với bốn làn xe, dài 558m, với chi phí xây dựng là 200 tỉ đồng.

Sau khi thông xe, các phương tiện ôtô lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Hà Nội vào TP.HCM và ngược lại sẽ đi lên cầu vượt thép để tránh ùn tắc cho khu vực ngã tư Vũng Tàu.

Còn cầu Hóa An mới nằm song song với cầu Hóa An cũ kết nối quốc lộ 1K với đường Nguyễn Ái Quốc (Đồng Nai) đi các tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Cầu Hóa An mới dài khoảng 1,3km, có tải trọng 30 tấn, được thực hiện theo hình thức BT, thời gian thi công là 36 tháng. Việc thông xe một nhánh cầu Hóa An mới trước tết Giáp Ngọ nhằm giảm áp lực đáng kể lượng phương tiện lưu thông trên cầu Hóa An cũ đang bị quá tải và thường xuyên bị ùn tắc.

PV

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/thoi-su/187000/dong-nai-thong-xe-hai-cong-trinh-giao-thong-quan-trong.html