Đồng Nai: Thượng tọa Thích Minh Trí được suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa

Sáng ngày 7-5, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa đã trang nghiêm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Biên Hòa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng cáo

Trước khi đại hội chính thức khai mạc, chư tôn đức giáo phẩm Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn và đại biểu hiện diện cùng niệm Phật cầu gia hộ, thực hiện nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ và dành 1 phút mặc niệm để tri ân chư tôn đức tiền bối hữu công đã viên tịch.

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Chư tôn đức Chứng minh, Chủ tọa đoàn đại hội

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Trị sự TP.Biên Hòa cho biết Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm kiểm điểm đánh giá các công tác Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua và dự thảo phương hướng chương trình Phật sự sắp tới, đặc biệt là suy cử nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng như Hiến chương GHPGVN đã quy định.

Hòa thượng Thích Nhật Quang tặng hoa chúc mừng đại hội

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo đó Phật giáo Biên Hòa hiện có 160 tự viện (138 tự viện được công nhận) tọa lạc tại 26 phường, xã; 1.585 Tăng Ni (không tính tu nữ Nam tông) cư trú tu học, hành đạo, hướng dẫn trên 600 ngàn tín đồ đã quy y và có thiện cảm với đạo Phật, chiếm tỷ lệ khoảng 54 % dân số thành phố.

Phát huy truyền thống “Hộ quốc, an dân”, trong những năm qua, GHPGVN TP.Biên Hòa từng bước được kiện toàn về nhân sự cũng như tổ chức. Hoạt động Phật sự của hầu hết Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn thành phố theo đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”: tích cực hưởng ứng tham gia công tác từ thiện xã hội, xây dựng nếp sống đạo đức, góp phần quan trọng vào thành tựu kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Toàn cảnh đại hội

Từ năm 2016 đến tháng 2-2021, Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã xử lý và xác nhận 309 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận Tăng Ni; Chấp thuận cho 290 Phật tử xuất gia tu học tại 49 tự viện trên địa bàn thành phố; Xác nhận 724 hồ sơ xin thọ giới tại Đại giới đàn Pháp Loa và Đại giới đàn Diệu Tâm do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Đề xuất Ban Trị sự tỉnh bổ nhiệm 29 trụ trì, 1 ban trụ trì và 2 ban quản trị tại các tự viện; Có 88 chư tôn đức Tăng Ni TP.Biên Hòa được Trung ương Giáo hội tấn phong giáo phẩm. Trong đó, có 7 Hòa thượng, 20 Thượng tọa, 6 Ni trưởng, 55 Ni sư.

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các tự viện, trong 5 năm qua, có khoảng 15 ngàn người phát tâm quy y Tam bảo, trở thành Phật tử tại các tự viện trên địa bàn thành phố. Một số chùa có Gia đình Phật tử sinh hoạt với vài trăm đoàn sinh, như: chùa Viên Giác, chùa Tịnh Nghiêm, tổ đình Phước Viên, chùa Đức Quang, chùa Long Vân…

Từ thiện xã hội là hoạt động được Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa quan tâm, tích cực cùng chư Tăng Ni các tự viên trong thành phố tham gia như: tặng quà người mù, người nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, tặng nhà tình nghĩa, tình thương, khám chữa bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, nuôi dạy trẻ mồ côi, ủng hộ "Ngày vì người nghèo", cứu trợ thiên tai bão lũ tại các tỉnh miền Trung… Tổng kinh phí hoạt động từ thiện xã hội hơn 134 tỷ đồng.

Chư tôn đức Tăng Ni nhận bằng tuyên dương công đức

Sau khi Thượng tọa Thích Huệ Khai thay mặt Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa tuyên bố mãn nhiệm, kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, đại hội đã biểu quyết, thông qua danh sách tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 45 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Trí đảm nhiệm Trưởng ban.

Hòa thượng Thích Nhật Quang ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai chúc mừng tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa vừa được đại hội suy cử. Hòa thượng kỳ vọng với nhiều Tăng Ni trẻ trong Ban Trị sự nhiệm kỳ mới 2021-2026 sẽ đoàn kết, hòa hợp cùng nhau thừa hành các Phật sự mà Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng như Giáo hội Trung ương giao phó, góp phần phát triển Phật giáo TP.Biên Hòa ngày càng hưng thịnh.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa đã tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 60 triệu đồng, 100 phần quà cho người nghèo tổng giá trị 50 triệu đồng và ủng hộ quỹ "Vì người người nghèo P.Hiệp Hòa" 10 triệu đồng. Tổng cộng trao tại đại hội là 120 triệu đồng.

Tin, ảnh: Anh Phong

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dong-nai-thuong-toa-thich-minh-tri-duoc-suy-cu-truong-ban-tri-su-phat-giao-tp-bien-hoa-post56222.html