Đồng Nai tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội đến hết 22/4

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Đồng Nai phải thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết 22/4.

Ngày 17/4, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong Thông báo 158 ban hành chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương thuộc nhóm nguy cơ, trong đó có Đồng Nai phải thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của đến hết 22/4 và sẽ điều chỉnh theo diễn biến dịch.

Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 22/4.

Đồng Nai thực hiện giãn cách xã hội đến ngày 22/4.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, đến nay tỉnh chỉ có 1 ca nhiễm COViD-19, sức khỏe bệnh nhân này đang tiến triển tốt. Trong số 37 trường hợp nghi ngờ thì có 26 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Số người phải cách ly tập trung chỉ còn 62 trường hợp, 115 trường hợp theo dõi ngoài cộng đồng.

Về việc hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, tổng mức dự kiến hỗ trợ khoảng 917 tỷ đồng. Trong đó, dành 795 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 300.000 người và dành 122 tỷ đồng hỗ trợ cho 55 doanh nghiệp vay vốn trả lương cho người lao động.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội đến hết ngày 22/4, không được lơ là. Ngành Công an phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Video: Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch HĐND huyện chống đối chốt kiểm dịch

Minh Tuấn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/dong-nai-tiep-tuc-thuc-hien-nghiem-gian-cach-xa-hoi-den-het-224-ar540834.html