Đồng Nai: Tưởng niệm, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Buổi lễ diễn ra tại Trụ sở Ban Trị sự tỉnh - chùa Tỉnh Hội, TP.Biên Hòa, vào sáng 18-11, do Ban An toàn Giao thông tỉnh phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.

Lễ cầu nguyện nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Chứng minh và tham dự có chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, cùng Tăng Ni GHPGVN tỉnh, huyện thị thành.

Về đại diện chính quyền có bà Phạm Thị Kim Chung, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; ông Não Thiên Anh Minh, Phó ban An toàn Giao thông tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh Đồng Nai, TP.Biên Hòa, địa phương sở tại.

Thượng tọa Thích Huệ Khai phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Huệ Khai cho biết lễ tưởng niệm cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023 nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông tại Việt Nam; nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; đồng thời kêu gọi sự chung tay cùng hành động của từng cá nhân, tổ chức, cộng đồng để ngăn chặn, đẩy lùi và cùng sẻ chia, xoa dịu những nỗi đau do tai nạn giao thông gây nên.

Sau phần hành chánh, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp đối trước Tam bảo, dâng nén hương trầm quyện tỏa, cầu nguyện cho chư hương linh tử vong do tai nạn giao thông được siêu sanh Tịnh độ; cầu nguyện cho những người hiện thế được phước thọ tăng long, cầu nguyện cho đất nước được an bình.

Ban Tổ chức trao quà động viên thân nhân nạn nhân

Buổi lễ khép lại bằng nghi thức sái tịnh đàn tràng, bạch Phật khai kinh và đăng đàn chẩn tế, cầu siêu cho chư hương linh do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Thích Chơn Thịnh

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dong-nai-tuong-niem-cau-sieu-cho-cac-nan-nhan-tu-vong-do-tai-nan-giao-thong-post69363.html