Đồng Nai và các tỉnh Tây nguyên 'bắt tay' làm du lịch

Đồng Nai vừa ký kết hợp tác phát triển du lịch với 3 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Nông và Đắk Lắk để phối hợp khai thác các điểm đến tại 4 địa phương và trao đổi kinh nghiệm.

Đại biểu các tỉnh Tây nguyên tham quan gian hàng du lịch của Đồng Nai. Ảnh: N.Liên

Thông qua chương trình ký kết, hợp tác phát triển du lịch, các hoạt động giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng các tour du lịch… giữa các địa phương sẽ góp phần tăng thêm tiềm năng để phát triển du lịch.

* Điểm đến nhiều hấp dẫn

Thời gian qua, Đồng Nai tổ chức nhiều chương trình kết nối, khảo sát và ký kết với các địa phương trong cả nước. Qua các đợt khảo sát, lãnh đạo sở, ngành và doanh nghiệp các địa phương của các tỉnh, thành đánh giá cao những tiềm năng du lịch của Đồng Nai. Theo đó, Thành phố du lịch Sơn Tiên với 5 kỷ lục lớn nhất Việt Nam đã được xác lập; Khu du lịch Vườn Xoài với sự đa dạng về các loài thú; hệ thống đền, đình, chùa với những giá trị về văn hóa, di sản và lịch sử cùng với các giá trị văn hóa hội tụ của vùng đất công nghiệp năng động, sáng tạo trong thời đại ngày nay tạo cho Đồng Nai nhiều chất liệu để tạo nên những câu chuyện giàu cảm xúc, khác với những địa phương khác.

Bà Võ Thị Khiết, Cố vấn Công ty CP Phát triển khu du lịch Pini tại H.Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ, Đồng Nai có nhiều điều kỳ thú mà ít nơi nào có được. Đây là điều kiện thuận lợi để Đồng Nai xây dựng sản phẩm du lịch liên kết hiệu quả nhưng vẫn giữ được những nét riêng.

Theo bà Khiết, phát triển du lịch là thế mạnh của Lâm Đồng, nhiều điểm đến hấp dẫn du khách như: hồ Tuyền Lâm, núi Langbiang, thác Datanla… có thể kết nối với ngành du lịch Đồng Nai để phát huy thế mạnh, tạo sản phẩm liên kết, phát triển bền vững.

Theo đánh giá của các chuyên gia, lâu nay Đồng Nai chỉ là điểm trung chuyển hành khách để về TP.HCM. Trong khi đó, qua đợt khảo sát các điểm đến du lịch nhận thấy, Đồng Nai hoàn toàn có thể giữ chân du khách.

Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hải Lâm Tây nguyên (tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Xuân Hải nhận định, Đồng Nai có sự phát triển kinh tế hạ tầng mạnh. Về du lịch, Đồng Nai tạo ấn tượng với những sản phẩm du lịch nông thôn cũng như những sản phẩm du lịch là khu vui chơi, điểm đến của mọi độ tuổi khách du lịch. Đắk Lắk có thị trường khách khá tiềm năng. Do đó, các doanh nghiệp đều mong muốn, sự kết nối sẽ tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo kết hợp giữa các tỉnh Tây nguyên với Đồng Nai.

Trong những năm qua, Đồng Nai thực hiện liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước như: TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Phú Yên, Bình Định… và đã mang lại những kết quả nhất định trong quảng bá, phát triển du lịch.

* “Bắt tay” để phát triển bền vững

Từ sau đại dịch Covid-19, ngành du lịch trở lại hoạt động với một tâm thế mới, đó là tâm thế của sự liên minh cùng phát triển. Nhiều chuỗi liên kết phát triển du lịch cấp tỉnh, cấp vùng và cấp quốc gia đã hình thành.

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai Huỳnh Quốc Bảo chia sẻ, thời gian tới, Hiệp hội Du lịch Đồng Nai sẽ tích cực tổ chức các hoạt động, tạo sự kết nối, giao lưu văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch. Ông Bảo mong muốn sự kết nối giữa các hiệp hội, lãnh đạo sở của các tỉnh, thành, đặc biệt là khu vực Tây nguyên sẽ ngày càng bền chặt, tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, xây dựng những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi đưa khách từ nơi khác đến địa phương.

Là điểm du lịch nổi bật nhất, góp phần tạo sự bứt phá cho du lịch Đồng Nai những năm gần đây, Thành phố du lịch Sơn Tiên (ở TP.Biên Hòa), thuộc Tập đoàn Suối Tiên là nơi thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Đoàn khảo sát các tỉnh Tây nguyên tham quan Thành phố du lịch Sơn Tiên

Trợ lý chủ tịch Tập đoàn Suối Tiên Lê Hữu Luân nhận định, Đồng Nai và các tỉnh Tây nguyên có rất nhiều tiềm năng để liên kết, hợp tác phát triển du lịch một cách bền vững. Các tỉnh có thể tạo nên những sự kiện văn hóa, du lịch tại Sơn Tiên. Thành phố du lịch Sơn Tiên luôn sẵn sàng cùng các đơn vị tổ chức các sự kiện. Ông Luân đề xuất ý tưởng có thể tổ chức Tuần lễ Văn hóa Tây nguyên tại Sơn Tiên. Theo ông Luân, Sơn Tiên sắp có thêm một số hạng mục đi vào hoạt động trong năm 2024. Năm 2024, Sơn Tiên dự kiến sẽ tổ chức một số sự kiện lớn, đặc biệt sắp tới là Liên hoan Diều và ẩm thực quốc tế với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Thị Ngọc Loan cho biết, Đồng Nai có nhiều thế mạnh phát triển du lịch với hệ thống các di tích, cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực mang đậm chất dân gian. Đồng Nai hiện có một số sản phẩm du lịch nổi tiếng như: Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; các bảo vật quốc gia (bộ sưu tập Đàn đá Bình Đa, tượng thần Vishnu Bình Hòa và bộ sưu tập Qua đồng Long Giao); các món ăn nổi tiếng như: xôi chiên phồng, gỏi bưởi, rượu bưởi… Đối với các tỉnh Tây nguyên, Đồng Nai xác định là thị trường tiềm năng, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch của tỉnh. Chương trình hợp tác phát triển du lịch sẽ tạo điều kiện để lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, quảng bá xúc tiến du lịch, xây dựng các tour, tuyến, liên kết điểm đến để góp phần phát triển du lịch của các địa phương trong những năm tiếp theo.

Ngọc Liên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202312/dong-nai-va-cac-tinh-tay-nguyen-bat-tay-lam-du-lich-1c14b21/