Đồng Nai: Xe đưa đón học sinh lại tiếp tục làm rơi 2 cháu xuống đường

Ngày 29/11, lúc 16h30 chiếc ôtô 16 chỗ đang chở học sinh từ trường tiểu học Diên Hồng, xã Bắc Sơn về nhà, tới quốc lộ 1A qua huyện Trảng Bom thì cửa sau bung ra khiến hai em học sinh rơi xuống đường.

Chiếc ôtô Mercedes đón học sinh của trường tiểu học Diên Hồng.

Diễn biến sự việc được camera an ninh của một gara ôtô ghi lại, chiếc ôtô Mercedes mang BKS 60V – 8429 đón học sinh di chuyển trên đường khi xe chuẩn bị lên dốc Suối Dĩa trên quốc lộ 1A, bất ngờ cửa sau bung ra, hai nam sinh lớp 4 rơi xuống đường, may mắn không có xe nào phía sau, sau khi rơi xuống tài xế cho xe dừng lại và đưa các em đến bệnh viện để kiểm tra.

Là chủ của chiếc xe làm rơi 2 em học sinh, ông Cao Tuấn Việt (48 tuổi) cho biết xe sản xuất năm 2004, ông vừa mua hơn 100 triệu đồng để chở học sinh mỗi ngày xe chở 4 lượt đi về chừng 4 km, mỗi tháng thu một em 280.000 đồng.

Cảnh sát đưa ôtô ra hiện trường để lập biên bản.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Trảng Bom phối hợp Thanh tra giao thông làm việc với tài xế, tạm giữ xe để điều tra. Được biết ôtô 16 chỗ đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11, cửa sau của chiếc Mercedes đón học sinh cho lắp chốt bên ngoài, còn bên trong chiếc xe ghế không có thành dựa lưng phía sau.

Về việc học sinh rơi xuống đường khi xe đang chạy, tài xế khai nhận do cửa hỏng nên tự làm chốt ngoài, khoảng ba tháng mới đăng kiểm được 10 ngày, phía trung tâm đăng kiểm khẳng định đã cấp tem kiểm định cho xe "đúng quy trình".

Đây là lần thứ hai trong vòng bốn ngày ôtô làm rơi học sinh ở Đồng Nai, trước đó, vào ngày 26/11, một xe đang chở 16 học sinh lớp 1 ở Biên Hòa từ trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP Biên Hòa) về nhà giáo viên chủ nhiệm thì cửa sau bung ra khiến ba em rơi xuống đường.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Nguyễn Thắm – Khánh Toàn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/dong-nai-xe-dua-don-hoc-sinh-lai-tiep-tuc-lam-roi-2-chau-xuong-duong-d112252.html