Đông - Nam Á đối phó nguy cơ khủng bố

Theo TTXVN và tin nước ngoài, trong cuộc điện đàm tối 21-6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo đã thảo luận về mối đe dọa với khu vực Đông - Nam Á từ việc các nhóm phiến quân địa phương câu kết với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Hai nhà lãnh đạo khẳng định cần thiết lập cơ chế hợp tác khu vực nhằm đối phó các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố và cực đoan. Phía Indonesia tái cam kết ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố, khôi phục hòa bình và ổn định tại miền nam Philippines.

* Thời báo Eo biển (The Straits Times) dẫn nhận định của các nhà phân tích cho rằng, các đối tượng ủng hộ IS ở Iraq và Syria xác định Singapore là một phần của cái gọi là “Nhà nước Đông Á”, gồm cả các vùng lãnh thổ của Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái-lan, Myanmar và Nhật Bản. Nhận định được đưa ra trong bối cảnh Singapore đang đối mặt mối đe dọa khủng bố ở mức cao.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33246102-dong-nam-a-doi-pho-nguy-co-khung-bo.html