Đông Nam Á không có đại diện tại vòng 1/8 FIFA World Cup nữ 2023

Sau trận thua 0-6 của Philippines trước Na Uy chiều ngày 30/7, khu vực Đông Nam Á đã chính thức không còn đại diện sau vòng đấu bảng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho phái đẹp

So với ĐT nữ Việt Nam, ĐT nữ Philippines có phần thuận lợi hơn tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 khi họ lọt vào bảng A được coi là "dễ thở" hơn nhiều so với bảng E của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Sau khi để thua 0-2 trước Thụy Sĩ trong ngày ra quân, ĐT nữ Philippines đã tạo ra cơn địa chấn thực sự với chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà New Zealand.

ĐT nữ Na Uy có chiến thắng đậm 6-0 trước ĐT nữ Philippines (áo trắng). Ảnh: Stuff.

Chiến thắng đó của ĐT nữ Philippines không chỉ làm hài lòng người hâm mộ trong nước mà còn khiến cả Đông Nam Á tự hào. Tuy nhiên như HLV Mai Đức Chung từng phân tích, trong chiến thắng lịch sử đó của ĐT nữ Philippines có một phần của sự may mắn. Và hôm nay trong trận đấu với Na Uy, đại diện của Đông Nam Á đã có sự may mắn ấy nữa.

Chỉ cần thủ hòa là có hy vọng đi tiếp nhưng ĐT nữ Philippines đã không thể làm được trước sự vượt trội của đại diện châu Âu. Tương tự như trận thua của ĐT nữ Việt Nam trước ĐT nữ Bồ Đào Nha, ĐT nữ Philippines cũng bị thủng lưới từ rất sớm. Ngay phút thứ 6 của trận đấu Roman Haug đã đưa đại diện châu Âu vượt lên dẫn trước. 12 phút sau cũng chính cầu thủ này đã nhân đôi cách biệt cho ĐT nữ Na Uy. Đến phút 31, Hansen đã giúp đội bóng Bắc Âu dẫn trước 3-0.

Tình hình không có gì cải thiện cho ĐT nữ Phillippines sau giờ nghỉ khi họ lần lượt nhận thêm 2 bàn thua ở những phút 48-53. Đến phút 67, tình hình càng trở nên khó khăn hơn với đại diện Đông Nam Á khi họ chỉ còn mười trên sân sau tình huống Sofia Harrison nhận thẻ đỏ rời sân. Đến phút bù giờ thứ 5, Roman Haug đã ghi bàn ấn định tỷ số 6-0 cho Na Uy.

Đại diện Bắc Âu giành quyền đi tiếp tại bảng A. Ảnh: Stuff.

Đại diện Bắc Âu cùng với Thụy Sĩ giành quyền đi tiếp và vòng 1/8. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng nếu nhìn vào màn trình diễn trong suốt 90 phút của họ. Thống kê của FIFA cho thấy, ĐT nữ Na Uy đã nắm tới 72% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra tới 31 pha dứt điểm trong đó có 13 lần trúng khung thành. Con số này bên phía ĐT nữ Philippines chỉ lần lượt là 28%, 4 cú dứt điểm trong đó có 1 cú trúng đích. Theo số liệu này thì cứ trung bình 2 lần dứt điểm trúng khung thành, đại diện châu Âu đã có 1 bàn thắng, một sự hiệu quả rất cao, trong khi ĐT nữ Philippines dứt điểm ít hơn và không có bàn thắng nào.

Về phối hợp trên sân, ĐT nữ Na Uy cũng hoàn toàn vượt trội khi có 623 đường chuyền bóng với tỷ lệ chính xác lên tới 86%. Trong khi đó ĐT nữ Philippines chỉ có 249 đường chuyền nhưng tỷ lệ thành công chỉ là 28%. Điều này cho thấy ĐT nữ Na Uy có khả năng phối hợp rất tốt và nhuẫn nhuyễn giữa các vị trí trên sân. Đại diện châu Âu cũng vượt trội về khả cắt các đường chuyền của đối thủ.

Thất bại đậm của Philippines trong trận đấu chiều nay đã chấm dứt hành trình của đội bóng này tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Cùng với việc ĐT nữ Việt Nam cũng đã bị loại sau khi để thua 2 trận trước ĐT nữ Mỹ và ĐT nữ Bồ Đào Nha, Đông Nam Á không còn đại diện tại vòng 1/8 World Cup nữ 2023.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/dong-nam-a-khong-co-dai-dien-tai-vong-1-8-fifa-world-cup-nu-2023-i702116/