Đồng nghiệp choảng nhau

Nguyễn Thành Đại (1995) và Y Mến Vỹ (1998, cùng trú tỉnh Đắc Lắc) đều là phụ xe khách chạy tuyến Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên. Chiều 26-3, tại trụ sở "nhà xe" cả hai đang làm thuê (số 276-Bắc Sơn, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách, Đại sử dụng tuýp sắt đánh Vỹ chấn thương sọ não. Sau khi gây án, Đại bỏ trốn, đến sáng 27-3, được CAP Hòa An vận động ra đầu thú.

Đ.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_222472_dong-nghiep-choang-nhau.aspx