Đồng nghiệp đau xót khi nhắc về nữ bác sĩ nghi bị chồng sát hại tại nhà riêng

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết, bác sĩ Trần Thị H. là một người có chuyên môn tốt. Trong công việc, nữ bác sĩ này luôn là người có trách nhiệm, được đồng nghiệp và bệnh nhân yêu mến.

Liên quan tới vụ việc nữ bác sĩ Trần Thị H. (41 tuổi), công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai được phát hiện tử vong tại nhà riêng cùng chồng nguy kịch, lãnh đạo bệnh viện cho biết đã nhận được tin từ gia đình bác sĩ H.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: “Ngay sau khi biết tin, chúng tôi đã đến gia đình bác sĩ H. để hỏi thăm, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình. Hiện tại, chúng tôi đã bố trí người của bệnh viện giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ”.

Theo vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, tang lễ của bác sĩ H. đã được tổ chức vào tối 3/3.

Tối cùng ngày, lãnh đạo bệnh viện và một số y bác sĩ ở các khoa phòng đã đến viếng bác sĩ H. Đồng thời, bệnh viện cũng cử Phó Giám đốc bệnh viện, chủ tịch công đoàn cùng một số nhân viên hỗ trợ gia đình lo tang lễ và đưa chị H. về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Ông Hùng cho biết, bác sĩ H. giữ chức vụ Phó khoa Sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Chị H. là người được đào tạo bài bản, là bác sĩ chuyên khoa II duy nhất của khoa Sản. Trong công việc, bác sĩ H. là người có trách nhiệm, được đồng nghiệp và bệnh nhân yêu mến.

Liên quan tới tình hình sức khỏe của chồng nạn nhân, ông Hùng cho biết, chồng bác sĩ H. đã có thể nói chuyện được. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe vẫn rất xấu.

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/3, khi cháu Bùi Huy H. (14 tuổi) về nhà riêng ở phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai (Lào Cai) thì phát hiện mẹ mình là chị Trần Thị H. (41 tuổi) nằm trên vũng máu, cạnh đó là chiếc búa đinh.

Chạy lên tầng 3, cháu Hùng phát hiện bố mình là anh Bùi Huy Đ. (47 tuổi) ngồi vị trí cạnh téc nước trên tum, xung quanh có nhiều vết nôn ói, thở ra mùi thuốc diệt cỏ.

Lực lượng chức năng xác định chị H. tử vong do bị chồng dùng búa đinh bằng sắt đập vào đầu. Còn anh Đ. được các bác sĩ xác định đã uống thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột để tự tử, mặc dù đã được tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Cơ quan công an hiện đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xuân Tùng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dong-nghiep-dau-xot-khi-nhac-ve-nu-bac-si-nghi-bi-chong-sat-hai-tai-nha-rieng-228566.htm