Đồng nghiệp xót xa tiễn biệt nghệ sĩ Hoàng Lan

NSƯT Mỹ Uyên cho rằng, nghệ sĩ Hoàng Lan đã có nhiều vai diễn ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Ngày 4/2 (mùng 4 Tết Nhâm Dần), sau hơn 10 năm chống chọi với bệnh tật, nghệ sĩ Hoàng Lan đã qua đời. Sáng nay, tang lễ của bà đã diễn ra tại Nghĩa trang Chùa Nghệ sĩ TP.HCM. Sau tang lễ, linh cữu của bà sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời

Đạo diễn Thanh Hiệp cho biết, một người cháu ruột ở Bình Phước đã về đội tang, tiễn biệt bà. “Di nguyện của chị cuối cùng cũng đã được thực hiện. Ngày cuối đời không vận động, kêu gọi giúp đỡ. Số tiền để trong tài khoản đủ lo cho hậu sự nên xin miễn chấp điếu”, đạo diễn Thanh Hiệp tâm sự.

Sự ra đi của nữ nghệ sĩ cũng khiến nhiều người xót xa. Các nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Tường, Hạnh Thúy, MC Trấn Thành… đều gửi lời chia buồn, tiếc thương.

NSƯT Mỹ Uyên cho hay, từ khi còn học trường sân khấu, chị đã may mắn được gặp nghệ sĩ Hoàng Lan. Đồng thời, cô được đóng chung với nữ nghệ sĩ trong những vở kịch truyền hình của đạo diễn - biên kịch Thế Ngữ. Cả hai đã cùng đóng với nhau hơn 10 vở.

Tang lễ của nghệ sĩ Hoàng Lan

“Lúc đó, con hồn nhiên, cứ thấy cô gọi anh Ngữ thì mặc định phải gọi là cô. Sau đó, cô kêu gọi bằng chị cũng được. Được diễn cùng cô, con lanh và tự tin, trưởng thành hơn, nhất là trong chuỗi kịch “Trong nhà ngoài phố”, nghệ sĩ Mỹ Uyên nhớ lại.

Vì còn nhỏ và mới nên Mỹ Uyên luôn được nghệ sĩ Hoàng Lan bênh vực mỗi khi xém bị bạn diễn khác ăn hiếp. Chị kể, diễn viên Hoàng Lan luôn nói “Em nó còn mới mà, tụi bây phải nâng chứ”.

Tuy nhiên, Mỹ Uyên tự nhận bản thân mình khá lì. Do đó, các đàn anh, đàn chị lớn hơn có la mắng cũng không sao.

“Bà bầu” Sân khấu 5B cũng khen nghệ sĩ Hoàng Lan rất đẹp. “Ra đường đi tập, lúc nào cô cũng trang điểm tươm tất, quần áo gọn gàng. Nhìn cô đi từ xa, nhận ra phong dáng nghệ sĩ ngay. Thế nên khi cô bệnh, rồi khi cô mất, con không muốn báo chí hay đồng nghiệp đăng hình vậy đâu. Biết cô mấy chục năm, con cũng học ít nhiều ở cô tác phong đó”, NSƯT Mỹ Uyên chia sẻ.

Chị cho rằng, có lẽ nghệ sĩ Hoàng Lan đã mãn nguyện khi gia tài vai diễn không chỉ diễn phục vụ Đoàn Cửu Long Giang mà còn rất nhiều vai kịch và phim truyền hình đã để lại dấu ấn với khán giả.

Được biết, những năm cuối đời, nghệ sĩ Hoàng Lan phải chịu đau đớn do di chứng của suy thận và một số bệnh như bị chứng Parkinson, cột sống và giãn tĩnh mạch...

Mắt phải của bà bị hỏng hoàn toàn, từng phải nằm một chỗ. Năm 2021, bà từng phải nhập viện phẫu thuật vì phần sau lưng bị hoại tử nghiêm trọng…

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tien-biet-nghe-si-hoang-lan-ra-di-giua-su-tiec-nuoi-cua-dong-nghiep-d541478.html