Dòng người xếp hàng khai hội Yên Tử 2023

Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 khai hội sáng 10 tháng Giêng (31/1/2023). Từ sáng sớm, dòng người đổ về non thiêng. Dự kiến năm 2023, Yên Tử đón trên một triệu lượt khách.

Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) khai hội sáng 10 tháng Giêng (31/1/2023). Đây là lễ hội lớn nhất dịp đầu xuân tại Quảng Ninh, trở thành điểm hẹn chào đón du khách trong và ngoài nước. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Sau ba năm tạm hoãn vì dịch bệnh, Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 kéo dài suốt 3 tháng đầu năm. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Lễ khai hội gồm màn rước kiệu, dâng lễ với các nghi lễ tâm linh: gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và các bậc tăng ni, phật tử dâng hương tại Lễ hội Xuân Yên Tử 2023. Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức các hoạt động tâm linh ban đêm như lễ cầu an, lễ chúc phúc... Ảnh: TRỌNG TÀI.

Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc như Đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền, các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ truyền thống... Ảnh: TRỌNG TÀI.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, từ sáng sớm, dòng người nô nức đổ về dự lễ khai hội. Lực lượng an ninh hỗ trợ du khách xếp hàng, tránh chen lấn xô đẩy. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Gậy tre, trúc được sử dụng để thuận tiện di chuyển trên quãng đường khá dài lên Trung tâm tổ chức lễ hội - Cung Trúc Lâm. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Du khách phấn khởi lưu lại hình ảnh, video của màn múa lân, múa rồng và các tiết mục văn nghệ. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Giá vé trọn gói hành trình gồm vé cáp treo, xe điện, tham quan ở núi thiêng Yên Tử là 300.000 đồng/người. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Đường lên Cung Trúc Lâm trong ngày khai hội 31/1. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Xe điện hỗ trợ du khách trong một số cung đường ở Yên Tử. Trước ngày khai hội, 70 xe điện được bổ sung để đưa đón du khách. BQL Di tích trồng thêm cây xanh, tạo cảnh quan trên tuyến đường dài hơn 10 km từ Quốc lộ 18 vào đến khu di tích Yên Tử. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Người dân đổ về Yên Tử dự lễ cầu an. Lượng khách đông nhưng tình trạng chen chúc, hỗn loạn được giảm thiểu đáng kể. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Một số du khách lựa chọn áo dài truyền thống làm trang phục khi tham quan, chiêm bái. Thời tiết sáng 31/1 tại tỉnh Quảng Ninh có nắng, không quá lạnh giúp người dân thuận tiện hơn khi đi lễ hội. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Dự kiến hơn 1 triệu phật tử, nhân dân và khách du lịch về Yên Tử trong 3 tháng lễ hội đầu năm 2023. Số lượng du khách, tăng ni, phật tử hành hương lên Yên Tử tăng dần từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Ảnh: TRỌNG TÀI.

Trọng Tài - Ngọc Ánh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-nguoi-xep-hang-khai-hoi-yen-tu-2023-post1506297.tpo