Đông Nhi: 10 năm 1 tình yêu

Hiền lành, kiệm lời và chân thành là ấn tượng ban đầu của mọi người khi nói về Đông Nhi. Nhưng ít ai biết cô còn có sự quyết tâm mà ngay đến người yêu 10 năm của mình, ca sĩ Ông Cao Thắng, phải thừa nhận mạnh mẽ không thua kém bất cứ gã đàn ông nào.

Chọn góc khuất trong quán cà phê sang trọng ở TP HCM như một cách giấu mình, nhưng không khó để người xung quanh nhận ra Đông Nhi - một ca sĩ nằm trong top những người nổi tiếng hiện nay, nhất là khi dù lộ diện với mặt mộc thì cô vẫn xinh xắn như lúc trau chuốt cho một tiết mục biểu diễn trên sân khấu. Hơn hết, cô gây chú ý bởi khóc nức nở ngay giữa quán cà phê, dù bạn trai Ông Cao Thắng ngồi kế bên dỗ dành với nụ cười ngọt ngào. Và lý do khiến cô gái này nức nở là "coi clip cậu bé cõng bạn mình khuyết tật đến trường mỗi ngày mà không cầm được nước mắt".

Đó là diện mạo của Đông Nhi. Cô bảo "con gái cung Thiên Bình, xúc cảm luôn dạt dào". Đấy là lý do, khi ca sĩ Ông Cao Thắng đi lưu diễn trời Âu khoảng 1 tháng, cô khóc hết nước mắt trên đường đưa bạn trai ra sân bay vì "xa bạn trai lâu quá". Nhiều người quen chẳng lạ cô gái nổi tiếng này, rất "mít ướt". Nhiều người lạ thì thở dài "sao lại yếu đuối đến thế". Nhi biết hết, những gì mọi người nghĩ về mình. Nhưng cô bảo "mình sống đời mình, có sao thể hiện thế. Vậy thôi".

Một nhân dạng, hai tính gần như trái ngược nhau. Điều đó khiến cho nhiều người khó để có thể hiểu cặn kẽ về cô gái này. Nhưng ở một khía cạnh khác, chính sự trái ngược tồn tại song song khiến cho Đông Nhi trở nên thú vị hơn bởi những điều bí ẩn. Giống như một cô gái luôn yêu màu hồng ngọt ngào, nữ tính nhưng sở thích vẫn có những gam màu tối, thậm chí với những thuộc tính lạnh lùng, băng giá.

Đó là lý do sự thay đổi hình ảnh ngoạn mục của Đông Nhi thời gian gần đây tạo nên rất nhiều sự thú vị với công chúng yêu nhạc. Album "Ten on ten" vừa ra mắt nhân kỷ niệm 10 năm ca hát của Đông Nhi nặng đến 7 kg với những ca khúc hoàn toàn mới, thực sự thu hút khán giả. Album gồm 10 ca khúc với dòng nhạc chính là EDM, Pop Dance, RnB do chính Đông Nhi phụ trách vai trò nhà sản xuất và được sản xuất hoàn toàn bởi ekip thuộc 6th SENSE Entertainment. Đó là nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ trẻ Huỳnh Hiền Năng, ca/nhạc sĩ Toofp (Uni5) và ca sĩ Lục Huy (Uni5)… Và sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến trong album vol.3 "Ten on ten" chính là một bản Ballad đặc biệt của Đông Nhi sáng tác sau những yêu cầu của fan lẫn khán giả suốt nhiều năm dài vừa qua.

Với màu sắc âm nhạc hiện đại, tiệm cận xu hướng thế giới, Đông Nhi mong muốn giới thiệu để khán giả có thể hình dung về cá tính âm nhạc cũng như hình ảnh của mình trong những năm tiếp theo sau cột mốc 10 năm. Điều này cũng tương tự như album vol.2 "I wanna dance" từng là sản phẩm đánh dấu cuộc lột xác mạnh mẽ về âm nhạc và hình ảnh của Đông Nhi thoát khỏi một nữ ca sĩ hát nhạc Teen-Pop trẻ trung, đáng yêu thuở mới vào nghề. Với "Ten on ten", Đông Nhi của hiện tại và tương lai sẽ mang đậm chất nữ quyền nhưng vẫn không kém phần quyến rũ lẫn hiện đại nhất.

Bên cạnh phần âm nhạc được chăm chút kỹ lưỡng, hình ảnh mới mẻ của Đông Nhi mới là điều đáng nói. Chọn hình ảnh sinh vật đang tiến hóa, Đông Nhi bảo cô muốn gởi đến khán giả nhiều thông điệp.

Một hình ảnh mới quá thú vị đến mức, nhiều người phải thốt lên "Sao đến tận bây giờ, cô mới chịu thay đổi hình ảnh này?". Nhưng Nhi bảo mọi thứ cần có thời điểm. "Mọi thứ diễn ra ở đời đều là "duyên". Có những thứ mình có thể nghĩ ra từ nhiều năm trước nhưng có khi đúng thời điểm, nó mới có thể trở thành sự thật. Tôi tin vào chữ duyên. Đúng thời điểm, điều không tưởng cũng có thể trở thành sự thật", cô khẳng định. Nói về khoảng lặng vừa qua, cô cho biết đó là sự cần thiết để có thể mang đến những điều mới mẻ hơn.

Hình ảnh mới của Đông Nhi đủ xóa đi những nghi ngại về khoảng thời gian Nhi giảm dần sức lan tỏa và ảnh hưởng. Đủ để khẳng định cô vẫn còn dư năng lượng và sáng tạo cho những điều mới hơn. Và khán giả thực sự hài lòng với sự chuyển mình của Nhi hiện tại.

Ca khúc "Giả vờ say" giúp Đông Nhi trở thành ứng viên Giải Mai Vàng 2018

Khi quyết định thực hiện liveshow "Ten on ten" vào ngày 22-12 tại sân vận động Quân khu 7 (TP HCM), nhiều ý kiến bảo rằng "Nhi liều". Điều này không sai khi mà thị trường biểu diễn đang ở thời kỳ khủng hoảng. Tức là liveshow không bán được vé. Ngay cả liveshow của các siêu sao thế giới khi đến Việt Nam cũng phải hoãn vì "lượng vé bán ra không như mong đợi" thì số phận "Ten on ten" sẽ không có bất ngờ.

Nhưng điều bất ngờ nhất là Đông Nhi sẽ bán vé và vẫn sẽ diễn ngay cả khi khán đài không được lấp đầy. Bởi "ai cũng mong muốn nghệ sĩ có những điều mới mẻ. Nhưng sự sáng tạo, mới mẻ phụ thuộc vào kinh tế. Tôi tin khán giả hiểu rõ điều đó nên tôi đã quyết định thực hiện một liveshow bán vé. Lần 1 không thành công, thì sẽ là lần thứ 2 hay thứ 3. Cái chính, chúng tôi muốn xây dựng nên một thái độ mới trong việc đón nhận. Việc của nghệ sĩ là phải có những sản phẩm chất lượng và khán giả sẽ hết lòng ủng hộ nếu đó là một sản phẩm hay ho" - cô bộc bạch.

"10 năm qua, Nhi diễn bao chương trình từ Bắc vào Nam, nhiều thể loại nhưng mình chưa đủ sự thăng hoa khi hát vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố yêu cầu. Đến với show 10 năm ca hát thì Nhi được thỏa sức làm tất cả những gì mình tưởng tượng ra với bài hát của mình. Từng bài là từng cách dàn dựng, ý tưởng khác nhau để Nhi thăng hoa nhất khi hát.

Sân khấu 10 năm là nơi Nhi có thể chứng tỏ, giới thiệu cá tính âm nhạc của mình. Với vai trò là nhà sản xuất thì mình có nhiều điều phải tham gia, nhiều việc phải làm, chứ không đơn thuần lên sân khấu và hát. Chính điều đó mới khiến mình cảm nhận hết giá trị cống hiến dành cho nghệ thuật lớn thế nào.

Thành công của nghệ sĩ phụ thuộc vào nhiều yếu tố xung quanh. Nhi trân trọng tất cả sự đóng góp của tập thể để có những phút ngắn ngủi nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Chính vì thế, liveshow lần này giúp Nhi cảm nhận hết tất cả mọi thứ. Việc tự quyền làm theo ý thích, sở thích của mình khiến concert trở thành "nhà", và đó là cốt lõi cho sự thăng hoa nhằm giới thiệu trọn vẹn nhất về một Đông Nhi của những năm tới đây sẽ như thế nào với khán giả" - cô tâm sự.

Ca sĩ Ông Cao Thắng nói: "Người phụ nữ cuốn hút tôi là người có quyết tâm và kiên định với con đường mà cô ấy chọn. Đông Nhi hội tụ tất cả những điều đó. Với tôi, cô ấy cực kỳ xinh đẹp". Tình yêu của Đông Nhi đi được chặng đường 10 năm, với cả âm nhạc và với cả Ông Cao Thắng. Nếu ở âm nhạc, cô đang có một ngã rẽ lớn thì với Ông Cao Thắng, khán giả cũng chờ đợi một điều gì mới mẻ hơn so với hiện tại. Nhưng cô bảo "Khán giả cứ chờ nhé, rồi sẽ biết thôi". Hơn hết, với cô, có công bố hay không thì khán giả cũng biết Ông Cao Thắng - Đông Nhi là một cặp. Điều quan trọng của một cặp đôi chính là cảm giác luôn mới mẻ chứ không phải là hình thức mới mẻ.

Thực hiện:

THÙY TRANG - TẤN NGUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/emagazine-dong-nhi-10-nam-1-tinh-yeu-20181210181739699.htm