Đông Nhi diện trang phục dân tộc H'mông, đội nón lá trên sân khấu Nhật Bản

Nữ ca sĩ Đông Nhi đã có màn biểu diễn gây chú ý trên sân khấu The 2nd ASEAN - Japan Music Festival 2018 (Lễ hội âm nhạc ASEAN - Nhật Bản lần 2) vừa diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản. Cô là nữ ca sĩ đại diện duy nhất của Việt Nam có mặt trong sự kiện này.

Xuất hiện ở phần cuối chương trình, Đông Nhi gây sự chú ý lớn khi diện bộ trang phục được NTK Lê Thanh Hòa được thiết kế khá cầu kì và tinh tế. Trang phục được lấy cảm hứng từ dân tộc thiểu số H'mông, kết hợp cùng chiếc nón lá đặc trưng của người Việt Nam được đính kết phù hợp với trang phục. Nữ ca sĩ chọn thể hiện ca khúc "Nụ cười Việt Nam" được phối mới rộn ràng, vui tươi hơn để giới thiệu đến bạn bè, khán giả nước bạn một hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cởi mở.

Ngay sau đó, Đông Nhi đã gửi lời chào trân trọng và chia sẻ cảm xúc khi tham dự sự kiện The 2nd ASEAN - Japan Music Festival 2018 bằng tiếng Nhật. Nữ ca sĩ gây bất ngờ lớn khi nói tiếng Nhật một cách rất trôi chảy, cảm xúc. Đông Nhi chia sẻ cô rất vui và hãnh diện khi đại diện Việt Nam có mặt tại sự kiện lần này.

Song song đó, Đông Nhi cho biết cô đã đến nhiều nơi ở Nhật Bản và rất yêu thích đất nước, cũng như con người ở đây. Những chia sẻ của nữ ca sĩ bằng tiếng Nhật đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ toàn thể khán giả có mặt bẳng những tràn vỗ tay không ngớt.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt này ngoài khách mời còn có sự tham gia vô cùng đặc biệt của: Hoàng tử - Công nương Akishinomiya, Thủ tướng Nhật Bản, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ - Tự do...

Nối tiếp đó, Đông Nhi thay thiết kế đơn giản hơn cũng của NTK Lê Thanh Hòa để biểu diễn ca khúc mới nhất, cũng là sản phẩm được khán giả chờ đợi suốt hơn một năm vừa qua - bài hát với tên gọi đầy ấn tượng: "Xin lỗi anh quá phiền". Đây là một sáng tác của chính Đông Nhi kết hợp cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu và được bộ đôi chăm chút khá kĩ lưỡng.

Giai điệu hiện đại, bắt tai, cùng phần ca từ đầy ý nghĩa mang đậm chất nữ quyền của "Xin lỗi anh quá phiền" đã thu hút sự quan tâm của khán giả có mặt.

Phần cuối chương trình, Đông Nhi cùng các nghệ sĩ nước bạn đã giao lưu cùng đại sứ Nhật Bản - ASEAN - ông Ryotaro Sugi.

Toàn bộ chương trình The 2nd ASEAN - Japan Music Festival 2018 được ghi hình và phát sóng trên kênh truyền hình lớn nhất Nhật Bản - NHK, cũng như kênh truyền hình quốc gia của các nước ASEAN. Ở Việt Nam, VTV là đơn vị phát sóng chương trình.

Như vậy với chuyến lưu diễn đại diên Việt Nam tại The 2nd ASEAN - Japan Music Festival 2018, Đông Nhi đã chính thức khởi động chuỗi dự án âm nhạc kỉ niệm 10 năm ca hát của mình một cách thành công bằng ca khúc "Xin lỗi anh quá phiền". Ngay sau khi về nước, Đông Nhi sẽ tiếp tục có một bất ngờ lớn gửi đến khán giả vào ngày 6-10 tới đây.

Sơn Sơn

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/dong-nhi-dien-trang-phuc-dan-toc-hmong-doi-non-la-tren-san-khau-nhat-ban/785402.antd