Đông Nhi – Ông Cao Thắng: Tình yêu viên mãn giữa chốn thị phi showbiz, minh chứng cho từ 'mãi mãi' vẫn còn tồn tại

Trong showbiz Việt có một tình yêu bền vững như tường thành suốt 10 năm nay, tình cảm ngày một chín muồi và nữ chính vừa được nam chính cầu hôn tại New York: Đông Nhi và Ông Cao Thắng.

Giữa lúc showbiz liên tiếp diễn ra những cuộc tình tan vỡ dù trước đó thề non hẹn biển lay động cả Trời đất, những người chứng kiến vẫn hay than vãn “mất niềm tin vào tình yêu”. Chẳng có gì gọi là “mất niềm tin” khi vẫn còn đầy rẫy những cặp đôi đã gắn bó và ngày càng hạnh phúc. Tìm gì đâu xa, Ông Cao Thắng và Đông Nhi còn ở ngay đây!

Bí mật của sự bền vững: Luôn đặt đối phương lên trên cái tôi cá nhân

Nhắc đến Ông Cao Thắng, người ta nói về một thiếu gia giàu có của tập đoàn Tân Hiệp Hưng, một đời tư sạch bóng scandal dù đã vào nghề từ lâu, một người đàn ông lặng lẽ bên cạnh hậu thuẫn cho người mình yêu suốt 10 năm và tặng một chiếc nhẫn đính ước để đảm bảo tương lai cho cô ấy.

Không phải ai cũng đủ bao dung và đủ tình yêu để giữ ngọn lửa tình luôn cháy mãi trong 1 thập kỷ, nhưng Ông Cao Thắng và Đông Nhi đã làm được. Bởi vì đơn giản là tình yêu của họ thể hiện từ những việc nhỏ nhất, họ luôn nghĩ đến nhau và luôn đặt cảm xúc của đối phương lên trên hết.

Ông Cao Thắng và Đông Nhi luôn nghĩ cho nhau

Năm 2009, họ bắt đầu mối quan hệ, nhưng đến năm 2011 thì họ mới công khai với truyền thông. Có thể nói, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã bên nhau từ những năm tháng đầu tiên bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ. Bởi vậy, mối tình bền bỉ suốt 10 năm của họ đã theo dấu thanh xuân của rất nhiều người, từ khi họ vẫn là những cô cậu nhóc cấp 1, cấp 2, đến giờ khi họ đã trưởng thành thì cũng là lúc mối tình này có “trái ngọt”.

Cặp đôi ngày mới yêu nhau

Nếu hỏi về một chàng trai là “soái ca” đúng nghĩa, không phải ở phương diện ngoại hình hay tài sản, mà là ở việc yêu thương và chăm sóc bạn gái, không ít người sẽ không ngần ngại nói tên của Ông Cao Thắng. Nam ca sĩ sinh năm 1986 vừa là người yêu, vừa là một hậu phương vững chắc để Đông Nhi phát triển sự nghiệp. Suốt nhiều năm nay, anh luôn đặt Đông Nhi làm sự ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là sự lựa chọn. Mọi việc anh làm đều là nghĩ cho Đông Nhi đầu tiên.

Cả 2 đã trải qua 10 năm đồng hành cùng nhau như hình với bóng

Ông Cao Thắng từng tâm sự về việc Đông Nhi là người hay ghen. Bởi vậy anh cố gắng giúp cô cảm thấy rằng ở anh có sự an toàn và không còn cảm giác lo lắng hay ghen tuông vì những điều nhỏ nhặt. Đó cũng là giải pháp “lạt mềm buộc chặt” để Đông Nhi không nghĩ đến những chàng trai khác, bởi bên cô đã có một người bạn trai đủ an toàn để cô có thể dựa vào và trao gửi trọn vẹn sự tin tưởng.

Ông Cao Thắng luôn muốn tạo cảm giác an toàn cho Đông Nhi

Những MV của cả 2 cần đóng những cảnh tình tứ, họ luôn lựa chọn đối phương để trở thành bạn diễn. Năm 2010, Đông Nhi phát hành album đầu tay trong sự nghiệp ca hát có tên The First Step. Ông Cao Thắng trở thành nam chính trong ba MV của album này là Ác Mộng Của Những Giấc Mơ, Gương, Tìm Anh.

Ông Cao Thắng là nam chính trong MV của Đông Nhi

Một năm sau, cả hai xuất hiện trong MV Có những yêu thương nào của Đông Nhi, trong vai 1 đôi tình nhân chìm đắm trong hạnh phúc, đây cũng là năm mà họ chính thức công khai tình cảm trước truyền thông. Đến năm 2012, Đông Nhi trở thành nữ chính của MV Nơi ấy ngọn đồi tình yêuHãy cho anh cơ hội – sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Ông Cao Thắng. Đến cuối năm 2012, nụ hôn dưới nước của cặp đôi Nhi – Thắng trong MV Sau mỗi giấc mơ khiến nhiều người vô cùng thích thú. Đến năm 2017, MV Love me too Sao chẳng thể vì em của Đông Nhi tiếp tục có sự đồng hành của Ông Cao Thắng trong vai trò nam chính.

Nam ca sĩ tiếp tục là nam chính trong MV ''Có những yêu thương nào''

Giải thích cho việc không tìm bạn diễn khác mà chỉ nhờ người yêu đóng MV, Ông Cao Thắng nói rằng làm như vậy để không sợ phải ghen khi thấy người yêu thân mật cùng bạn diễn. Anh còn đùa rằng nhờ anh mà Đông Nhi tiết kiệm được kha khá khoản tiền catxe mời diễn viên nam.

Những chuyến du lịch ''đi đâu cũng có nhau''

Ai bảo tình yêu công khai thì không vững bền?

Từ năm 2015, Ông Cao Thắng quyết định dừng ca hát, thành lập công ty giải trí để hỗ trợ sự nghiệp của Đông Nhi. Ở công ty mới, anh vừa là người điều hành công ty, vừa là quản lý, theo sát và chăm sóc Đông Nhi trong mỗi lần cô đi diễn. Rất hiếm khi thấy Đông Nhi chạy show mà không có bóng dáng quen thuộc ở Ông Cao Thắng kề cận.

Tình yêu tường thành của V-biz

Ông Cao Thắng được ngưỡng mộ, vì anh dám hy sinh sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình, dẹp bỏ niềm đam mê ca hát sang một bên để dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Đông Nhi. Anh chăm sóc cho Đông Nhi từng li từng tý trong hậu trường, điều này đã trở thành điều quen thuộc với các đồng nghiệp và khán giả khi chứng kiến.

Ông Cao Thắng gác lại việc ca hát, dồn tâm sức cho Đông Nhi

Năm 2013, Đông Nhi phải nhập viện khẩn cấp vì bị thương khi quay MV. Khi đó, tấm hình Ông Cao Thắng quỳ gối giúp bạn gái xỏ lại dây giày trước giờ diễn khiến nhiều người thêm ngưỡng mộ “soái ca đời thật” này.

Ông Cao Thắng chăm sóc ''từng chân tơ kẽ tóc'' cho Đông Nhi

Sau đó, hình ảnh Ông Cao Thắng ở hậu trường một cuộc thi hát tự mình sửa váy cho người yêu khi phát hiện váy của Đông Nhi gặp trục trặc đã đập tan nghi vấn “yêu nhau chỉ để PR” mà những lời đồn thổi ác ý có trước đó.

Ông Cao Thắng tự tay sửa váy cho người yêu

Mặc kệ những tin đồn nhảm, cả 2 vẫn bên nhau khăng khít. Ông Cao Thắng thì chẳng cần thốt ra quá nhiều những lời yêu đương hoa mĩ, anh ở bên âm thầm chăm sóc Đông Nhi theo cách “nói ít làm nhiều”.

Tóc của Đông Nhi cũng tự tay anh uốn

Ngược lại, Đông Nhi cũng chăm chút cho người yêu không kém

Trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát hồi tháng 12/2018, trước khi kết thúc chương trình, Đông Nhi đã khóc và nói lời cảm ơn gửi đến Ông Cao Thắng – người đang đứng trong cánh gà theo sát từng phần biểu diễn của cô: “Anh đang ở một góc nào đó xa xa để theo dõi Nhi. Anh là người đã giúp cho Nhi có được liveshow hôm nay, là một nguồn động viên tinh thần rất lớn, luôn đứng phía sau hỗ trợ Nhi trong mọi hoạt động của mình. Cám ơn anh, anh yêu!”. Ông Cao Thắng cũng đã khóc trước những lời bộc bạch chân thành của Đông Nhi và gửi nụ hôn gió đến bạn gái.

Khoảnh khắc Đông Nhi cảm ơn Ông Cao Thắng gây xúc động

Anh hôn gió thay lời yêu thương đến Đông Nhi

Nhờ có hậu thuẫn vững chắc là Ông Cao Thắng, từ vị trí của một ca sĩ teen, Đông Nhi đã vươn lên để trở thành một ngôi sao giàu có và có vị trí vững chắc bậc nhất trong showbiz Việt ở thời điểm hiện tại. Cả hai ngày càng được khán giả yêu mến vì hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và không dùng chuyện tình cảm để PR cho bản thân. Họ hạnh phúc theo cách của riêng họ.

Bên nhau bền bỉ 10 năm, họ là minh chứng cho ''tình yêu cổ tích''

“Happy ending” cho cặp đôi “được cả showbiz chờ cưới”

Kỷ niệm 5 năm yêu nhau, Ông Cao Thắng đã cầu hôn Đông Nhi trong một tiết mục song ca của chương trình Gala nhạc Việt. Dù được rất nhiều người thúc giục và mong đợi việc cưới xin nhưng khi đó sự nghiệp chưa ổn định, cả hai vẫn tiếp tục hoãn đám cưới đến tận bây giờ.

Ông Cao Thắng từng cầu hôn Đông Nhi trên sân khấu

Đời người được mấy lần 10 năm? Vậy mà Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã dành 10 năm cuộc đời để ở bên nhau, vượt qua không ít sóng gió để có một cái kết đẹp. “Mười năm yêu em vẫn là mãi mãi / Xin em cùng ta hát để nhớ hoài”, Trầm Tử Thiêng đã hát như vậy. Còn Ông Cao Thắng, anh đã chọn thời điểm 10 năm để tặng cho Đông Nhi một món quà không thể ý nghĩa hơn: một đám cưới.

10 năm yêu nhau và cái kết không thể lãng mạn hơn

10 năm yêu, không quá rùm beng, nhưng cũng ngọt ngào khiến không ít người phải ghen tỵ. Họ sẽ về chung một nhà vào một ngày trong tương lai, và đó sẽ là ngày vô vàn lời chúc phúc được gửi đến họ.

10 năm viên mãn của cặp Nhi - Thắng

10 năm đủ thử lòng người và cũng để 2 người trở thành một phần quá quen thuộc, không thể thiếu của nhau. Người ta đùa rằng, sau 10 năm đi ăn cưới cả showbiz Việt thì cuối cùng Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng đã có cơ hội để “thu hồi vốn”. Đông Nhi từng trả lời nửa đùa nửa thật trước câu hỏi “bao giờ cưới” của phóng viên: “Cũng mong cưới lắm mà chưa thấy Ông Cao Thắng cầu hôn”. Và hôm nay, cô là cô gái hạnh phúc nhất!

Đông Nhi hạnh phúc khoe nhẫn cưới

Chúc mừng Đông Nhi đã có được lời cầu hôn không thể lãng mạn hơn từ người cô yêu. Cầu chúc cho cặp đôi Thắng – Nhi “Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau” như chính lời bài hát mà họ đã cùng cất lời.

Đám cưới được mong chờ nhất showbiz Việt

Holly1

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dong-nhi-ong-cao-thang-tinh-yeu-vien-man-giua-chon-thi-phi-showbiz-minh-chung-cho-tu-mai-mai-van-con-ton-tai-75850.html