Đóng phim siêu anh hùng đi để rồi hối hận như 30 diễn viên sau đây! (P1)

'Đại hội vạch mặt', 'tra tấn' và nhiều chuyện dở khóc dở cười trên trường quay sẽ là tiêu điểm chính của phần 1 hôm nay!

Đằng sau các sản phẩm siêu anh hùng hoành tráng và mãn nhãn là mồ hôi, công sức của cả một ê-kíp, từ nhà sản xuất đến từng diễn viên thủ vai. Tuy nhiên, không phải sự khổ sai nào cũng mang đến hoa tươi quả ngọt, khi một số tựa phim không nhận được thành công như mong đợi, một phần cũng là do ngay từ đầu đó đã là một dự án kém chất lượng. Đến mức, một số diễn viên sau khi tham gia cũng bày tỏ sự hối hận khôn cùng khi vô tình mang theo vết nhơ này suốt cả sự nghiệp về sau.

Hugo Weaving - Red Skull

Ban đầu, Hugo Weavingđã kí hợp đồng thỏa thuận cùng Marvel để thủ vai Red Skull trong các sản phẩm điện ảnh liên quan, cụ thể là các tựa phim Captain America. Tuy nhiên, cho đến khi Avengers: Infinity War ra lò thì các fan vô cùng bất ngờ khi Red Skull không còn do Hugo Weaving đảm nhiệm, mà thay vào đó là nam diễn viên Ross Marquand từng nổi danh với series The Walking Dead.

Ross Marquand trở thành Red Skull mới trong Avengers: Infinity War.

Quay lại nhiều năm trước đó, Weaving từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng vai diễn Red Skull trong MCU là điều anh không muốn lặp lại một lần nào nữa. “Đấy không phải thể loại phim mà tôi đang tìm kiếm và cảm thấy thích thú. Tôi muốn quay trở về công việc trước kia, đó là tham gia các dự án mà tôi thật sự thấy tâm đắc và gắn bó.” Weaving chia sẻ thêm.

Trước đó, tên phản diện đầu lâu đỏ luôn được đóng bởi Hugo Weaving.

Jessica Alba - Invisible Women

Là một diễn viên có tiếng tại Hollywood, nhưng Jessica Alba đã thú nhận vai diễn Sue Storm trong Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer là một trải nghiệm tệ hại, đến mức khiến cô từng nghĩ đến việc đổi nghề.

Jessica Alba suýt bỏ nghiệp diễn vì vai Sue Storm.

Cụ thể, một số cảnh quay mà đáng ra là dịp để Alba trổ tài diễn xuất thì lại bị chính đạo diễn biến thành một mớ bòng bong. “Khi tôi đang quay cảnh hấp hối, đạo diễn Tim Story đã góp ý kiểu 'Nhìn thật và đau đớn quá. Cô khóc đẹp một chút được không? Khóc sang lên, Jessica', hay đại loại như 'Cái mặt của cô rất là kì. Diễn qua loa được rồi, để CGI ghép nước mắt vô'. Điều đó làm tôi đắn đo chẳng lẽ tôi chưa đủ giỏi hay sao?” Jessica Alba là một diễn viên thực lực, nhưng chính vai diễn trong Fantastic Four đã khiến cô lâm vào bể khổ và sự dằn vặt không đáng có trong thời gian dài.

Ben Affleck - Daredevil

“Người Dơi quốc dân” Ben Affleck không chỉ hối hận vì đã thủ vai Daredevil trong tựa phim chuyển thể ra mắt năm 2003, mà anh còn rất ghét nó. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về lí do tham gia Batman vs Superman: Dawn of Justice, Affleck đã khẳng khái trả lời: “Một phần là vì tôi muốn được đóng thể loại phim này một lần thật đàng hoàng và chỉn chu. Chứ tôi ghét Daredevil quá chừng.

Có nói đến sáng mai cũng không hết được sự chán ghét của Ben Affleck dành cho Daredevil.

Nam diễn viên từng thắng giải Oscar còn bày tỏ sự thích thú với định hướng làm phim hiện tại của Netflix, và đoán xem, anh vẫn tiếp tục ca thán về việc Daredevil là “cú lừa” ngoạn mục trong suốt sự nghiệp dài hơi của mình ngay sau đó.

Terrence Howard - War Machine

Nam diễn viên của Empire cho biết anh từng rất tức giận khi không thể tiếp tục đóng War Machine trong series Iron Man của Marvel, và cho rằng đó hoàn toàn là lỗi của Robert Downey Jr. “Thật đáng buồn khi người tôi giúp đỡ từng bước trở thành Người Sắt, đã lấy hết lợi nhuận đáng ra thuộc về tôi và loại tôi ra khỏi dự án“.

Terrence Howard và Robert Downey Jr. trong Iron Man (2008).

Howard cũng bật mí sau Iron Man, hãng đã đề nghị trả anh 12,5% con số được ghi trong hợp đồng, và khi anh cố gọi cho Downey Jr thì anh ta không hề bắt máy hay gọi lại trong suốt 3 tháng trời.

Idris Elba - Heimdall

Đối với Idris Elba, trải nghiệm đóng vai Heimdall trong dự án Thor: The Dark World tệ đến nỗi một số cảnh quay trong phim như dụng hình tra tấn đối với anh. Theo như chia sẻ, Elba từng bị bắt phải đến Luân Đôn, Anh để quay lại toàn bộ các cảnh quay của mình trong The Dark World, trong khi đó mới vài ngày trước anh vừa quay xong Mandela tại Nam Phi.

Bộ trang phục cầu kỳ khiến Idris Elba bất lực trong Thor.

Suốt các cảnh quay, tôi cứ đứng đó với nùi tóc giả dính chặt trên đầu, rồi đội thêm cái mũ bảo hiểm, và tôi thầm nghĩ 'Mới 24 tiếng trước, mình còn là Mandela cơ mà…' Còn giờ tôi đang ở đây, mặc bộ giáp bí bức này, đội cái nón nặng nề này, đeo bộ tóc giả vướng víu này, trong tay lại vác thanh kiếm này, mắt thì đeo kính áp tròng này. Thật sự muốn trụy tim với bọn họ.

Ryan Reynolds - Green Lantern

Không cần phải qua những trò mỉa mai trong Deadpool 2 để khán giả biết được Ryan Reynolds chán ngán vai diễn Green Lantern trước đây như thế nào. Tựa phim năm 2011 đã không thành công như mong đợi, và kể từ đó Reynolds luôn cảm thấy hối hận vì đã đặt bút kí hợp đồng.

Thất bại trong Green Lantern ít ra cũng trở thành điểm mua vui trong Deadpool 2.

Khi Green Lantern khởi quay, những thí sinh tham gia casting vai Green Lantern đều không được đọc kịch bản vì chẳng có kịch bản để mà đọc.” Tuy được xem là nốt nhạc buồn trong sự nghiệp của nam tài tử điển trai, nhưng ít nhất Green Lantern cũng dạy cho Reynolds những bài học quý báu về cuộc sống, cũng như một số kinh nghiệm khi tham gia phim siêu anh hùng, giúp anh chàng dễ dàng hóa thân vào Deadpool hiện tại.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dong-phim-sieu-anh-hung-di-de-roi-hoi-han-nhu-30-dien-vien-sau-day-p1-3868920.html