Đông Phương Yên ngập trong rác thải

Khoảng gần một tháng nay rác thải ùn ứ ở các bãi rác trung chuyển thuộc xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt và cảnh quan môi trường nơi đây.

Dọc hai bên đường dẫn từ Quốc lộ 6 vào xã Đông Phương Yên là những đống rác lớn nhỏ vứt ngổn ngang mặc cho biển “cấm đổ rác” cách đó không xa. Đi một vòng quanh xã, không chỉ riêng đoạn đường này, mà ở hầu hết các khu đất trống, bờ mương, đầu làng… đều trở thành bãi rác.

 Rác đổ tràn lan ra đường dẫn vào trụ sở ủy ban xã Đông Phương Yên.

Rác đổ tràn lan ra đường dẫn vào trụ sở ủy ban xã Đông Phương Yên.

Ngoài ra, 4 bãi rác trung chuyển của xã cũng đang trong tình trạng quá tải, rác chất cao như núi, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Theo bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Lũng Vị, trước đây, tuần nào xe của công ty môi trường cũng về chở rác đi, nhưng dạo gần đây thì không thấy nữa. Bãi rác này đã quá tải, người dân phải đổ rác tràn cả ra ngoài đường. Từ ngày có bãi rác "bất đắc dĩ" ngay cạnh nhà, gia đình chị Nguyễn Thị Hiệp, thôn Đồi 2 luôn phải cửa đóng then cài cả đêm lẫn ngày để hạn chế mùi xú uế và ruồi, muỗi. “Rác để lâu ngày bị phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc, làm gia đình tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Hiện nay lại đang bùng phát dịch sốt xuất huyết, nhưng với tình trạng rác thải tràn lan ngoài đường như thế này chính là điều kiện cho muỗi sinh sản, phát triển và lây lan dịch bệnh” - chị Hiệp lo lắng.
Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phương Yên Phạm Văn Quyền thừa nhận, xã Đông Phương Yên có hơn 12.000 dân, mỗi ngày xả ra hàng chục tấn rác thải. Địa phương đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai hàng tuần thu gom và vận chuyển rác ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên, khoảng gần một tháng nay, xe chở rác của công ty không vào được bãi rác Xuân Sơn (Sơn Tây), nên công ty đã tạm ngừng thu gom rác ở địa phương, một số hộ dân đã đem rác đổ ra đường làng, ngõ xóm, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Để giải quyết tình thế, địa phương đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Mặt khác, hướng dẫn bà con chủ động phân loại rác để tiêu hủy ngay tại gia đình. Đối với những loại rác hữu cơ như rau, củ, quả có thể xử lý thành phân bón hữu cơ bón cho cây trồng. Còn những loại rác dễ cháy có thể tập trung lại để đốt.
Thời gian tới, địa phương tiếp tục cử cán bộ trật tự thường xuyên tuần tra, canh gác để ngăn chặn hành động vứt rác bừa bãi. Đồng thời sẽ liên hệ với Công ty Môi trường Xuân Mai tìm cách giải quyết việc vận chuyển rác trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, địa phương cũng đang có kế hoạch xây dựng bãi rác tập trung của xã, để giảm lượng rác thải tại bãi rác ở các thôn.

Bài, ảnh: Nguyễn Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dong-phuong-yen-ngap-trong-rac-thai-296430.html