Động thái của trường cao đẳng nghề Hà Nội khi nghe tin sinh viên chạy Grab bị sát hại

Ban giám hiệu ngôi trường em Cao S.theo học đã đến chia buồn cũng như hỗ trợ gia đình nam sinh xấu số.

Nam sinh Nguyễn Cao S..

Trao đổi với VTC sáng 2/10, bà Phạm Thị Hường - Phó hiệu trưởng phụ trách trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội cho biết, Nguyễn Cao S. (SN 2001), người bị hai thanh niên sát hại là sinh viên của trường, mới nhập học từ đầu tháng 9.

Theo bà Hường, tối 28/9, nhà trường nhận được thông tin từ cơ quan công an cho biết có sinh viên chạy xe Grab thiệt mạng tại khu vực Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhưng chưa rõ danh tính. Sau khi công an gửi ảnh để xác minh, Phòng Đào tạo xác nhận đó là em Nguyễn Cao S., sinh viên khóa 43, lớp Ôtô 6.

Nhận được tin buồn, lãnh đạo nhà trường, khoa cùng giáo viên chủ nhiệm và đại diện học sinh lớp đã tới Bệnh viện 198 chia buồn, thăm hỏi, động viên gia đình S.. Đồng thời, nhà trường có trợ cấp cho gia đình em 3 triệu đồng. Đại diện lớp của nam sinh cũng về quê tiễn đưa em.

Mẹ của nam sinh bị sát hại (trái) bên bàn thờ con trai (ảnh: Tiền Phong).

Thông tin từ báo Tiền Phong, trước khi đỗ đại học, trong thời gian chờ điểm thi THPT quốc gia, S. đã tranh thủ đi làm thêm (chạy xe ôm) kiếm được 13 triệu đồng. Số tiền này, nam sinh đưa cho mẹ và chỉ giữ lại một ít để lên nhập học.

Sau khi có kết quả thi, S. chọn học nghề tại Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Khi chưa vào học chính thức, S. thường dậy sớm từ 2-3h sáng để giúp mẹ nhập gia cầm bán.

Theo Zing.vn, không chỉ Cao S., trường hợp các sinh viên làm thêm ngoài giờ học từ những năm đầu tiên diễn ra khá phổ biến. Lãnh đạo nhà trường cho biết, phần lớn sinh viên năm nhất từ các tỉnh thành về Hà Nội nhập học đều đi làm thêm các nghề như chạy Grab, bưng bê tại quán ăn, vận chuyển hàng hóa. Trong đó, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn như S., nửa ngày đi học, nửa ngày đi làm. Từ năm thứ hai, ba, sinh viên có thể làm thêm theo chuyên môn được đào tạo.

Ngày 30/9, bà Phạm Thị Hường đã truyền đi thông điệp thời gian tới giúp sinh viên tăng cường tập huấn kỹ năng khi làm thêm có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Đồng thời, nhà trường làm việc với trung tâm chuyên nhận sinh viên tư vấn về môi giới nhà đất, bất động sản để giới thiệu cho sinh viên có nhu cầu.

Như thông tin trước đó đã đưa, ngày 26/9, nam sinh Nguyễn Cao S. điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh - bạc - đen mang BKS 36B5- 443.41 chở 2 đối tượng nam thanh niên từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khi anh S. chở 2 đối tượng trên đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, (phường Thụy Phương) thì bị chúng dùng hung khí đâm chết và cướp xe máy cùng điện thoại. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn.

Đến tối 28/9, thi thể của S. được phát hiện tại bãi đất hoang thuộc phường Thụy Phương, cách cầu Thăng Long khoảng 2 km.

Bá Di (T/h)

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-thai-cua-truong-cao-dang-nghe-ha-noi-khi-nghe-tin-sinh-vien-chay-grab-bi-sat-hai-a450991.html