Động thái gấp rút cảnh báo cao nhất của Mỹ vì covid-19

Mỹ đã gấp rút đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn lây nhiễm của dịch bệnh sau khi đã có một trưởng hợp tử vong vì covid-19.

Theo tờ Yonhap, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29/2 đã tăng cường cảnh báo mức độ cao nhất yêu cầu người dân nước này không đến thành phố Daegu của Hàn Quốc trong thời gian dịch bệnh đang bùng phát.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Yonhap

"Mỹ đã tăng cường mức báo động cấp 4, có nghĩa người dân không được phép đi lại trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng đồng thời đưa ra các thủ tục kiểm dịch tại địa phương", Bộ Ngoại giao cho biết trên website.

Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn cân nhắc mức báo động cấp 3, có nghĩa việc đi lại cần phải xem xét lại. Thông báo này được Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra đồng thời chủ trương thông báo lệnh cấm họp báo tại Nhà Trắng trong bối cảnh dịch bệnh.

"Chúng tôi yêu cầu người dân Mỹ không đi đến các khu vực ở Italy và Hàn Quốc trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát tại 2 quốc gia này", ông Pence nói.

Theo ông Pence, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Ngoại giao gia tăng việc kiểm soát đi lại của người dân để ngăn chặn mức độ lây lan của dịch bệnh.

"Tổng thống Mỹ đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với các đồng minh tại Italy và Hàn Quốc để kiểm tra và sàng lọc nếu có thể đối với cá nhân vào nước Mỹ trong thời điểm hiệp tại. Chúng tôi mong muốn làm việc với họ theo hướng hợp tác và hiệu quả", ông Pence nói

Theo tờ Yonhap, Hàn Quốc đã có thông báo khoảng 3.150 trường hợp nhiễm covid-19 và 17 trường hợp tử vong. Thành phố Daegu vừa xác nhận hơn 2.200 trường hợp nhiễm.

Số người nhiễm loại virus này gia tăng khi chính phủ tiếp tục yêu cầu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến người nhiễm bệnh.

Nhà Trắng đã đưa ra thông báo ngắn sau khi Mỹ thông báo trường hợp đầu tiên tử vong vì covid-19 tại Washington.

Ngày 28/2 (sáng 29/2 theo giờ Việt Nam), giới chức Mỹ thông báo, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định hoãn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại Las Vegas vì lo ngại sự bùng phát của dịch bệnh covid-19.

Sáng ngày 29/2, binh lính Mỹ tại Hàn Quốc đã xác nhận có tới 4 trường hợp lây nhiễm tại Chilgok.

"Chúng tôi rất lo lắng cho tình hình của binh sĩ Mỹ và giữ liên lạc thường xuyên trong diễn biến dịch bệnh", Tổng thống Trump nói.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dong-thai-gap-rut-canh-bao-cao-nhat-cua-my-vi-covid-19-20200301084432734.htm