Động thái hiếm thấy của ông Kim Jong Un và người em gái quyền lực

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng em gái và các quan chức cấp cao khác đã chuẩn bị thuốc để gửi đến 800 hộ gia đình đang mắc bệnh đường ruột không rõ nguyên nhân.

Trong dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, bà Kim Yo Jong, em gái của ông Kim Jong Un, đã đích thân tặng thuốc và hỗ trợ các hộ gia đình.

Đài KCNA (Triều Tiên) ngày 17/6 cho biết số thuốc này sẽ được đưa đến 800 hộ gia đình đang chống chọi với dịch bệnh bùng phát ở một vài khu vực thuộc tỉnh Nam Hwanghae.

Truyền thông Triều Tiên trước đó thông báo về "đợt dịch đường ruột cấp tính" mới bùng phát ở thành phố miền Tây Nam, cho biết hàng trăm gia đình đã mắc bệnh. Ông Kim Jong Un kêu gọi các quan chức ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể.

KCNA không cho biết số người mắc bệnh hay tiết lộ cụ thể đây là bệnh dịch gì.

Số liệu cho thấy ít nhất 1.600 người đã bị nhiễm căn bệnh đường ruột mới này. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng đây có thể là dịch tả hoặc thương hàn, theo AFP.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chuẩn bị thuốc để gửi đến thành phố Haeju thuộc tỉnh Nam Hwanghae ngày 16/6. Ảnh: KCNA.

Đợt bùng phát này được cho là sẽ ảnh hưởng đến tình hình lương thực tại Triều Tiên, khi tỉnh Nam Hwanghae là một trong những vùng trọng điểm về nông nghiệp.

Dịch bệnh đường ruột mới sẽ thách thức hệ thống y tế Triều Tiên, vốn đang đối phó đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên. Tháng 5, Bình Nhưỡng từng ban bố tình trạng khẩn cấp giữa lúc nhiều nước lo ngại Triều Tiên không có vaccine và thiếu vật tư y tế.

Tính đến ngày 17/6, nước này ghi nhận hơn 4,5 triệu "ca sốt", cùng 73 ca tử vong.

Ông Kim Jong Un khiêng quan tài tại lễ tang Nguyên soái Hyon Chol Hae Nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm 22/5 đã chủ trì tang lễ cho ông Hyon Chol Hae - Nguyên soái Quân đội Nhân dân, Tổng cố vấn Bộ Quốc phòng Triều Tiên. Ông Hyon hưởng thọ 87 tuổi.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dong-thai-hiem-thay-cua-ong-kim-jong-un-va-nguoi-em-gai-quyen-luc-post1327295.html